Nhiều nước châu Âu lên án Israel thông qua mở rộng khu định cư

Các khu định cư được mở rộng vi phạm luật pháp quốc tế và càng gây nguy hiểm cho khả năng tồn tại giải pháp hai nhà nước nhằm mang lại nền hòa bình thực sự và lâu dài cho xung đột Israel-Palestine.
Nhiều nước châu Âu lên án Israel thông qua mở rộng khu định cư ảnh 1Các tòa nhà đang được xây dựng tại khu định cư Efrat ở thành phố Bethlehem, Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/10, nhiều nước châu Âu đã lên án quyết định của Israel phê chuẩn việc xây dựng thêm hàng nghìn nhà định cư ở Bờ Tây, vùng lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng, gọi đây là động thái "phản tác dụng," phá hoại các nỗ lực hòa bình trong khu vực.

Tuyên bố chung của Ngoại trưởng Đức, Pháp, Anh, Italy và Tây Ban Nha nêu rõ: "Việc mở rộng các khu định cư vi phạm luật pháp quốc tế và càng gây nguy hiểm cho khả năng tồn tại giải pháp hai nhà nước nhằm mang lại nền hòa bình thực sự và lâu dài cho cuộc xung đột Israel-Palestine."

Các ngoại trưởng cho biết đã thông báo trực tiếp với Chính phủ Israel rằng quyết định trên sẽ phá hủy hơn nữa những nỗ lực gây dựng lại lòng tin giữa các bên nhằm nối lại đối thoại, đồng thời kêu gọi Israel ngừng ngay lập tức các hoạt động xây dựng khu định cư.

[Israel phê chuẩn số lượng kỷ lục nhà tái định cư tại Bờ Tây]

Theo các ngoại trưởng, việc Israel thúc đẩy xây dựng thêm các khu định cư sẽ là "động thái phản tác dụng" trong bối cảnh diễn tiến tích cực về các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ đạt được giữa Israel, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain.

Các ngoại trưởng châu Âu đưa ra tuyên bố trên sau khi Hội đồng kế hoạch cấp cao của Cơ quan Hành chính Dân sự Israel công bố dự án xây dựng thêm 4.948 nhà định cư trong cuộc họp ngày 14-15/10.

Kế hoạch được thông qua chưa đầy một tháng sau khi UAE và Bahrain ký thỏa thuận hướng tới bình thường hóa quan hệ với Israel, mà trong đó Israel cam kết sẽ đóng băng các kế hoạch mở rộng khu định cư Do Thái tại Bờ Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.