Lãnh đạo các nước phương Tây thảo luận tình hình căng thẳng ở Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông đã thảo luận tình hình với Thủ tướng Anh và đang khẩn trương lên kế hoạch cho cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.
Lãnh đạo các nước phương Tây thảo luận tình hình căng thẳng ở Ukraine ảnh 1Lực lượng vũ trang Nga và Belarus tham gia cuộc tập trận chung "Zapad-2021" tại tỉnh Nizhny Novgorod, cách thủ đô Moskva của Nga khoảng 350km về phía Đông. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine (NSDC), ngày 22/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông đã thảo luận tình hình hiện tại với Thủ tướng Anh Boris Johnson, đồng thời thông báo cuộc thảo luận với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang được lên kế hoạch.

Đăng tải trên tài khoản Twitter, ông Zelenskiy viết: "Sau cuộc họp của NSDC, (tôi) đã thảo luận tình hình hiện tại với Thủ tướng (Anh) Boris Johnson. Bây giờ chúng tôi đang khẩn trương chuẩn bị bài phát biểu, và cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Tổng thống Erdogan đang được lên kế hoạch."

[Đại diện Nga, Trung Quốc tại LHQ nhận định về tình hình Ukraine]

Cũng trong ngày 22/2, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết bà đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba để thảo luận về các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sau khi Moskva công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục