Lãnh đạo Nga-Trung Quốc đánh giá cao quan hệ song phương

Trong 11 tháng qua, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng 31%, tương đương 123 tỷ USD, cao hơn mức trước đại dịch COVID-19.
Lãnh đạo Nga-Trung Quốc đánh giá cao quan hệ song phương ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chiều 15/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp trực tuyến, thảo luận các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin bày tỏ sự vui mừng khi hai bên tổ chức cuộc gặp trực tuyến, qua đó cho phép thảo luận kỹ lưỡng về sự phát triển của quan hệ song phương.

Theo ông, trong 11 tháng qua, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng 31%, tương đương 123 tỷ USD, cao hơn mức trước đại dịch COVID-19.

Tổng thống Nga dự đoán kim ngạch thương mại giữa hai nước có thể vượt 200 tỷ USD trong tương lai gần.

[Xuất hiện nhân tố làm chao đảo mối quan hệ Nga-Trung Quốc]

Bên cạnh đó, người đứng đầu Điện Kremlin hy vọng sẽ có cuộc gặp trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 2/2022 khi ông tham dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin đã chống lại những nỗ lực làm xói mòn quan hệ giữa 2 nước.

Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ sự trông đợi cuộc gặp trực tiếp Tổng thống Putin nhân dịp nhà lãnh đạo Nga tham dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh, dự kiến diễn ra vào tháng 2/2022./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục