Liên minh cầm quyền Italy tiếp tục bị thu hẹp quyền lực ở Thượng viện

Việc khai trừ Thượng nghị sỹ Gianluigi Paragone diễn ra gần một tháng sau khi 3 Thượng nghị sỹ khác của M5S rời khỏi đảng để gia nhập nhóm Liên đoàn đối lập cực hữu.
Thượng nghị sỹ Gianluigi Paragone. (Nguồn: getty images)
Thượng nghị sỹ Gianluigi Paragone. (Nguồn: getty images)

Đảng Phong trào 5 Sao (M5S) đã khai trừ Thượng nghị sỹ Gianluigi Paragone khỏi đảng vì vi phạm kỷ luật đảng.

Động thái trên giáng một đòn mới vào liên minh cầm quyền ở Italy giữa M5S với đảng Dân chủ (PD), vốn đang nắm đa số rất mỏng manh tại Thượng viện.

Việc khai trừ Thượng nghị sỹ Paragone diễn ra gần một tháng sau khi 3 Thượng nghị sỹ khác của M5S rời khỏi đảng để gia nhập nhóm Liên đoàn đối lập cực hữu và sẽ khiến liên minh cầm quyền đang bị chia rẽ này chỉ còn nắm đa số quá bán 5 ghế tại Thượng viện gồm 321 ghế.

Phản ứng về quyết định kỷ luật của M5S, ông Paragone viết trên Facebook rằng: "Tôi đã bị khai trừ khỏi một đảng trống rỗng," hàm ý M5S đã không còn nổi tiếng khi chỉ nhận được 33% phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018.

Trong cuộc thăm dò mới nhất, đảng này chỉ nhận được khoảng 18%.

[Chính phủ mới của Italy sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 5/9]

Ông Paragone, một cựu phát thanh viên truyền hình, đã bỏ phiếu phản đối dự thảo ngân sách và là một người chỉ trích kịch liệt thỏa thuận liên minh cầm quyền mà M5S đã ký tháng 9/2019 với đảng đối thủ PD sau khi Liên đoàn đối lập sụp đổ.

Tại Italy, Thượng viện và Hạ viện có quyền lực ngang nhau và một liên minh cầm quyền cần có đa số ở cả hai viện để lãnh đạo đất nước.

Dù có đa số chính thức tại Thượng viện, Thủ tướng Giuseppe Conte vẫn cần dựa vào sự ủng hộ của một số đảng nhỏ và các thượng nghị sỹ không liên kết.

Tuy nhiên, sự bất bình trong nội bộ chính phủ đang ngày một lớn, liên quan đến một loạt vấn đề, từ cải cách tư pháp đến quyền của người di cư, đe dọa có thể làm liên minh cầm quyền tan vỡ.

Để "sốc" lại liên minh, ông Conte đã kêu gọi tổ chức một hội nghị gồm 4 đảng trong liên minh vào ngày 7/1 tới để đạt thỏa thuận về các vấn đề đang tranh cãi nhiều nhất và chấm dứt "đấu đá nội bộ"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục