Liên minh châu Âu đề xuất tối đa 20 tháng "chuyển tiếp" Brexit

Theo nguồn tin từ giới chức Liên minh châu Âu, cơ quan này nhiều khả năng sẽ đưa ra yêu cầu thời kỳ chuyển tiếp Brexit tối đa chỉ là 20 tháng cho Thủ tướng Anh Theresa May.
Liên minh châu Âu đề xuất tối đa 20 tháng "chuyển tiếp" Brexit ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Alamy Stock Photo)

Theo nguồn tin từ giới chức Liên minh châu Âu (EU), cơ quan này nhiều khả năng sẽ đưa ra yêu cầu thời kỳ chuyển tiếp Brexit tối đa chỉ là 20 tháng cho Thủ tướng Anh Theresa May.

Trong bài phát biểu tại Florence hồi cuối tháng trước, Thủ tướng May đã chính thức đề nghị với EU là thời kỳ chuyển tiếp là khoảng 2 năm, thời kỳ đệm cho Anh rời khỏi EU kể từ sau tháng 3/2019. Trong thời gian này, Anh vẫn ở trong thị trường chung và liên minh thuế quan EU.

Trong khi đó, Chính phủ Ireland lại đưa ra lời kêu gọi thời kỳ chuyển tiếp nên kéo dài tới 5 năm để các doanh nghiệp chuẩn bị cho những thay đổi về các thủ tục hải quan, đề xuất này cũng nhận được ủng hộ từ nhiều thành phần trong nước Anh.

Hiện 27 nước thành viên còn lại của EU chưa có cuộc thảo luận chính thức nào về những điều khoản cho thời kỳ chuyển tiếp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục