Lực lượng Houthi lên tiếng thừa nhận phóng tên lửa vào Israel

Nhóm Houthi cho biết các cuộc tấn công của họ nhằm vào Israel và các tàu thương mại ở Biển Đỏ là để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến giữa Hamas và Israel tại Gaza.

Lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa về phía Israel. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa về phía Israel. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 3/5, lực lượng Houthi tại Yemen đã ra tuyên bố thừa nhận tiến hành phóng tên lửa vào lãnh thổ của Israel. Quân đội Israel cũng thông báo đã chặn đứng tên lửa này.

Đây là vụ tấn công thứ 3 của Houthi trong vòng 24 giờ qua.

Tuyên bố về vụ phóng tên lửa được đưa ra bởi người phát ngôn quân sự của Houthi, trong bối cảnh Mỹ gia tăng không kích vào các mục tiêu của nhóm Houthi ở Yemen.

Nhóm Houthi cho biết các cuộc tấn công của họ nhằm vào Israel và các tàu thương mại ở Biển Đỏ là để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến giữa các phong trào Hamas và Israel tại Gaza.

Houthi đã cam kết mở rộng phạm vi mục tiêu của mình tại Israel để trả đũa cho một cuộc tấn công mới của Israel ở Gaza, được phát động giữa tháng 3, phá vỡ lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng sau khi các cuộc đàm phán trung gian về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thất bại.

Trong khi đó, thông báo của quân đội Israel cho biết các tín hiệu báo động đã được kích hoạt tại một số khu vực ở Israel sau khi tên lửa được phóng đi. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào từ các vụ bắn tên lửa này.

Hồi tháng Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Houthi để giảm bớt khả năng của họ và ngăn chặn việc nhóm này tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ.

Các cuộc không kích này được coi là chiến dịch quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.