Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với các thủ lĩnh Mặt trận al-Nusra

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 thủ lĩnh của lực lượng vũ trang cực đoan Mặt trận al-Nusra, có liên quan đến hoạt động khủng bố hoặc ủng hộ các nhóm khủng bố.
Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với các thủ lĩnh Mặt trận al-Nusra ảnh 1Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: (AFP)

Ngày 10/11, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 thủ lĩnh của lực lượng vũ trang cực đoan Mặt trận al-Nusra, có liên quan đến hoạt động khủng bố hoặc ủng hộ các nhóm khủng bố.

Mỹ coi lực lượng này là một chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda ở bán đảo Arab và hoạt động mạnh ở Syria.

Bốn thành viên cấp cao của al-Nusra này gồm Abdallah Muhammad bin-Sulayman al-Muhaysini, Jamal Husayn Zayniyah, Abdul Jashari và Ashraf Ahmad Fari al Allak.

Trước đó, tháng Bảy, lực lượng này tuyên bố đã cắt đứt quan hệ với al-Qaeda và đổi tên là Jabhat Fatah al Sham như một cách để phủ nhận lý do Mỹ và Nga tấn công nhóm này. Tuy nhiên, Washington đã không công nhận sự thay đổi.

Với lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ, mọi tài sản và quyền lợi liên quan đến các cá nhân nêu trên tại Mỹ đều bị phong tỏa.

Công dân Mỹ bị cấm mọi giao dịch có liên quan đến những đối tượng này. Bộ trên khẳng định mục đích của lệnh trừng phạt là nhằm ngăn chặn các hoạt động chiêu mộ tân binh và hỗ trợ tài chính của al-Nusra.

Trong một diễn biến liên quan, tờ Washington Post ngày 10/11 đưa tin Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc triển khai thêm máy bay không người lái (UAV) ở Syria nhằm xác định vị trí các thành viên của al-Nusra.

Báo trên dẫn nguồn tin giấu tên từ giới chức quân sự Mỹ cho biết, Bộ Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt hỗn hợp Mỹ (JSOC) sẽ có thêm quyền hạn và nguồn lực để theo dõi các thủ lĩnh của lực lượng này.

Các UAV do JSOC kiểm soát triển khai thêm nhiều chiến dịch kể từ tháng 9 và ít nhất 4 "mục tiêu cấp cao" đã bị tiêu diệt.

Từ năm 2014, Liên quân do Mỹ đứng đầu đã mở màn chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria mặc dù không nhận được sự đồng ý từ phía Chính phủ Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”