Mỹ cảnh báo buộc Nga phải trả giá về bạo lực ở Ukraine

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định sẽ phối hợp với các đồng minh "buộc Nga phải trả giá thêm" về vấn đề bạo lực ở miền Đông Ukraine.
Mỹ cảnh báo buộc Nga phải trả giá về bạo lực ở Ukraine ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: cyprus-mail.com)

Theo hãng Reuters/AP, trong cuộc điện đàm ngày 18/6, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko rằng Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh nhằm "buộc Nga phải trả giá thêm" nếu Moskva không sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để chấm dứt tình trạng bạo lực ly khai ở miền Đông Ukraine.

Trong tuyên bố, Nhà Trắng cho biết: "Phó Tổng thống đã chỉ rõ rằng Mỹ sẽ phối hợp với các đối tác nhằm buộc Nga phải trả giá thêm nếu nước này tiếp tục xu thế hiện nay."

Trong cuộc điện đàm từ Bogota (Colombia), ông Biden cũng cam kết tiếp tục kế hoạch hòa bình và tăng cường các biện pháp nhằm thống nhất quốc gia Ukraine đang xảy ra xung đột này.

Ông nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G-7) đã yêu cầu Nga chặn dòng vũ khí cũng như phiến quân vượt qua biên giới sang Ukraine và sử dụng tầm ảnh hưởng của Moskva để kêu gọi lực lượng ly khai hạ vũ khí và chấm dứt bạo lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.