Mỹ chuyển giao tiền tịch thu của tài phiệt Nga để tái thiết Ukraine

Các tài sản bị tịch thu sau quyết định truy tố tài phiệt Nga Konstantin Malofeyev hồi tháng 4/2022 đã được Mỹ chuyển giao để sử dụng cho quá trình tái thiết Ukraine.
Mỹ chuyển giao tiền tịch thu của tài phiệt Nga để tái thiết Ukraine ảnh 1Tòa nhà bị hư hại do xung đột tại Mariupol, Ukraine. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland ngày 10/5 đã cho phép tiến hành đợt chuyển giao đầu tiên các tài sản bị tịch thu của Nga để sử dụng cho quá trình tái thiết Ukraine.

Trong tuyên bố, ông Garland nhấn mạnh: “Mặc dù đây là đợt chuyển giao đầu tiên của Mỹ đối với các khoản tiền bị tịch thu của Nga để tái thiết Ukraine nhưng đó sẽ không phải là lần cuối cùng."

Đây là các tài sản bị tịch thu sau quyết định truy tố tài phiệt Nga Konstantin Malofeyev hồi tháng 4/2022 với cáo buộc né tránh lệnh trừng phạt.

Tháng 6/2022, giới chức Mỹ đã tịch thu hàng triệu USD từ một tài khoản ngân hàng của ông Malofeyev.

[Mỹ sử dụng tài sản tịch thu của công dân Nga để viện trợ cho Ukraine]

Mỹ đã triển khai nhiều gói trừng phạt với các cá nhân và tổ chức Nga kể từ khi Moskva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Các lệnh trừng phạt từ Bộ Tài chính Mỹ chủ yếu là đóng băng tài sản trong lãnh thổ Mỹ của các tỷ phú, tài phiệt Nga hoặc cấm công dân, tổ chức Mỹ làm ăn với họ.

Nga nhiều lần tuyên bố sẽ có biện pháp “ăn miếng trả miếng” nếu Mỹ và phương Tây tịch thu tài sản của nước này để hỗ trợ tái thiết Ukraine.

Hồi đầu tháng Tư, Bộ Tài chính Ukraine cho biết nước này cần khoảng 14,1 tỷ USD trong năm nay để phục vụ cho việc phục hồi nhanh chóng các khu vực bị ảnh hưởng do xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục