Mỹ nghi ngờ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran có "quỹ đen"

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị tình nghi có các khoản quỹ bí mật ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc và Malaysia.
Mỹ nghi ngờ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran có "quỹ đen" ảnh 1Các thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, một nguồn thạo tin ngày 4/5 cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị tình nghi có các khoản quỹ bí mật ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc và Malaysia, nhằm né tránh các lệnh trừng phạt kinh tế mang tính phối hợp của cộng đồng quốc tế.

Nguồn tin cho hay Bộ Tài chính Mỹ đang điều tra chi tiết về cái mà họ nghi là một vụ rửa tiền của IRGC, cùng với ý định trừng phạt bổ sung các các công ty con thuộc IRGC.

Theo một nguồn tin ngoại giao, Petrosina Arya, công ty đặt trụ sở tại Tehran dưới sự quản lý của IRGC, được cho là đang nắm giữ tài khoản tiết kiệm trị giá hơn 1 tỷ USD tại một ngân hàng lớn ở Hàn Quốc.

Trong khi đó, nguồn tin cũng cho rằng công ty bình phong hoạt động trong lĩnh vực năng lượng Sepanir của Tổng công ty Xây dựng Khatam al-Anbiya, công ty xây dựng lớn nhất Iran và cũng do IRGC quản lý, có khoản tiết kiệm bằng đồng won trị giá 1,3 tỷ USD tính đến quý 3/2013.

Theo nguồn tin này, IRGC còn có nhiều tài khoản khác ở Malaysia và các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây.

Phát hiện trên cho thấy Iran có khả năng đang lập nhiều quỹ ở châu Á và các quốc gia khác nhằm né tránh sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan tài chính Mỹ và châu Âu.

Một người phát ngôn của Bộ Tài chính Mỹ đã không bình luận trực tiếp về nghi ngờ trên, song nhấn mạnh bộ này "trước đó đã cảnh báo liên quan tới những nỗ lực của Chính phủ Iran trong việc tham gia các hoạt động gian lận và né tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ và quốc tế"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.