Mỹ quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Syria

Các biện pháp hạn chế đặc biệt bao gồm phong tỏa tài sản của một số cá nhân và pháp nhân, đồng thời cấm xuất khẩu một số loại hàng hóa và dịch vụ cụ thể của Mỹ sang Syria.
Mỹ quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Syria ảnh 1Binh sỹ Mỹ tham gia chiến dịch truy quét các phần tử IS tại thị trấn Tel Maaruf, tỉnh Hasakeh, Syria, ngày 15/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin Nhà Trắng ngày 8/5 ra thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Syria thêm 1 năm.

Quyết định trên liên quan đến chính sách duy trì hiệu lực của nhiều biện pháp hạn chế khác nhau đối với Damascus, vốn được Washington đưa ra trong giai đoạn 2004-2012.

Các biện pháp hạn chế đặc biệt bao gồm phong tỏa tài sản của một số cá nhân và pháp nhân, đồng thời cấm xuất khẩu một số loại hàng hóa và dịch vụ cụ thể của Mỹ sang Syria.

[Liên đoàn Arab quyết định khôi phục tư cách thành viên của Syria]

Tổng thống Mỹ nêu rõ: “Tôi tiếp tục tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong 1 năm liên quan đến các hành động của Chính phủ Syria. Mỹ sẽ cân nhắc về những thay đổi trong chính sách và hành động của Chính phủ Syrai để xác định tiếp tục hay chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia này trong tương lai."

Trước đó, ngày 3/5, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã kêu gọi Mỹ rút quân khỏi Syria để đảm bảo an ninh cho quốc gia Arab này.

Theo tuyên bố được công bố trên trang web của Văn phòng Tổng thống Iran, ông Raisi đã đưa ra lời kêu gọi trên tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Syria Bashar al-Assad sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo ở Damascus trước đó cùng ngày.

Ông Raisi lưu ý: "Quân Mỹ rút khỏi Syria càng sớm thì an ninh của Syria sẽ càng được đảm bảo hiệu quả hơn."

Iran khẳng định rằng sự hiện diện của Mỹ tại Syria không những không đóng góp gì cho an ninh của quốc gia Arab này mà còn làm tổn hại đến an ninh của nước này và của toàn bộ khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.