Myanmar cử đại diện tham gia Hội nghị Cấp cao ASEAN 44, 45 ở Vientiane

Đây sẽ là lần tiên sau ba năm Myanmar có đại diện tham dự hội nghị của ASEAN trong bối cảnh an ninh trong nước vẫn còn bất ổn.

Cuộc xung đột tại Myanmar dự kiến sẽ là một trong những vấn đề được bàn thảo trong chương trình nghị sự của Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Vientiane. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)
Cuộc xung đột tại Myanmar dự kiến sẽ là một trong những vấn đề được bàn thảo trong chương trình nghị sự của Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Vientiane. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Theo một nguồn tin ngoại giao, Myanmar sẽ cử đại diện đến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 được tổ chức tại Lào từ ngày 8 -11/10.

Đây sẽ là lần tiên sau ba năm Myanmar có đại diện tham dự hội nghị của ASEAN trong bối cảnh an ninh trong nước vẫn còn bất ổn.

Cuộc xung đột tại Myanmar dự kiến sẽ là một trong những vấn đề được bàn thảo trong chương trình nghị sự, khi các nhà lãnh đạo của ASEAN nhóm họp.

Cuối tháng Bảy vừa qua, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 diễn ra tại Lào đã nhất trí sẽ tiến hành đánh giá toàn diện việc thực thi Đồng thuận 5 điểm về vấn đề Myanmar và đệ trình khuyến nghị lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45.

Thông cáo chung của hội nghị tái khẳng định Đồng thuận 5 điểm vẫn là định hướng của ASEAN trong giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar.

Các bên liên quan cần kiềm chế tối đa, có hành động cụ thể để chấm dứt ngay bạo lực và đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động viện trợ nhân đạo và thúc đẩy đối thoại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.