Na Uy tạm đình chỉ tham gia Hiệp ước Lực lượng Vũ trang Thông thường

Chính phủ Na Uy cho biết thời hạn đình chỉ Hiệp ước các Lực lượng Vũ trang Thông thường ở châu Âu sẽ liên tục được cân nhắc trên cơ sở tham vấn với đồng minh và các nước láng giềng Bắc Âu.
Na Uy tạm đình chỉ tham gia Hiệp ước Lực lượng Vũ trang Thông thường ảnh 1Binh sỹ quân đội Na Uy. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Na Uy)

Ngày 7/11, Chính phủ Na Uy đã quyết định tạm thời đình chỉ việc tham gia Hiệp ước các Lực lượng Vũ trang Thông thường ở châu Âu (CFE) sau khi Nga rút khỏi trong khi Mỹ và cùng các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tạm hoãn thực thi hiệp ước này.

Chính phủ Na Uy cho biết thời hạn đình chỉ CFE sẽ liên tục được cân nhắc trên cơ sở tham vấn với đồng minh và các nước láng giềng Bắc Âu.

Hiệp ước CFE được ký giữa 16 thành viên NATO và 6 thành viên của Tổ chức Hiệp ước Vácsava vào năm 1990 nhằm giảm căng thẳng giữa hai khối.

CFE quy định giới hạn trong việc triển khai các lực lượng vũ trang thông thường trên lục địa châu Âu và thiết lập các cơ chế để kiểm tra.

Năm 1999, một thỏa thuận đã được ký kết về việc điều chỉnh CFE, đặt ra các giới hạn cho các nước và vùng lãnh thổ nhất định, chứ không phải các khối. Tuy nhiên, các nước thành viên NATO đã không phê chuẩn bản cập nhật của hiệp ước CFE này.

[Mỹ và các đồng minh NATO hoãn thực thi Hiệp ước CFE từ ngày 7/12]

Sau khi không thể đồng ý về các điều khoản của CFE, năm 2007, Nga đã đình chỉ việc tham gia hiệp ước.

Ngày 7/11, Bộ Ngoại giao Nga thông báo thủ tục rút Nga khỏi CFE đã hoàn tất vào lúc 0h00 cùng ngày và văn kiện này không còn hiệu lực đối với Moskva. 

Sau thông báo của Nga, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố Mỹ cùng các đồng minh NATO quyết định tạm hoãn việc thực thi các nghĩa vụ theo CFE từ ngày 7/12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục