Nga cảnh báo tình hình ở miền Đông Ukraine dẫn đến hậu quả xấu

Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết việc các nước phương Tây liên tục phỏng đoán thời điểm Nga tấn công Ukraine là một hành động khiêu khích và có thể dẫn đến những hậu quả bất lợi.
Nga cảnh báo tình hình ở miền Đông Ukraine dẫn đến hậu quả xấu ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: Reuters)

Ngày 20/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết căng thẳng ở đường giới tuyến ở miền Đông Ukraine đã lên đến đỉnh điểm và chỉ một tia lửa nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể khắc phục được.

Phát biểu với đài Rossiya 24, ông Peskov nói: “Khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm, như tình hình hiện tại ở đường giới tuyến (ở miền Đông Ukraine), thì bất kỳ tia lửa nào, bất kỳ sự cố hay hành động khiêu khích nhỏ nào đã được lên kế hoạch đều có thể dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục được.”

Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cũng cho biết việc các nước phương Tây liên tục phỏng đoán thời điểm Nga tấn công Ukraine là một hành động khiêu khích và có thể dẫn đến những hậu quả bất lợi. Theo ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin không để ý đến những cáo buộc của phương Tây.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết đã đến lúc phương Tây thực hiện ít nhất là một phần các lệnh trừng phạt Nga đã được chuẩn bị.

[Ukraine tạm đóng cửa một chốt kiểm soát ở khu vực Đông Donbass]

Phát biểu trực tiếp trên đài Ukraina 24, Ngoại trưởng Kuleba nói: “Phải ngăn chặn Nga ngay lập tức. Chúng ta đã thấy tình hình đang diễn ra như thế nào.”

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine khẳng định Kiev không chuẩn bị tấn công hay khiêu khích Moskva và chỉ mong muốn hòa bình.

Ông nhấn mạnh: “Ukraine không có kế hoạch và không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự tấn công hay khiêu khích nào, không phá hoại, pháo kích vào lãnh thổ Nga... Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh, chúng tôi nỗ lực vì hòa bình.”

Ngoại trưởng Kuleba nói thêm rằng Kiev yêu cầu mở một cuộc điều tra quốc tế về vụ việc cáo buộc tên lửa Ukraine tấn công lãnh thổ Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.