Nga cảnh báo về các biện pháp trừng phạt của phương Tây

Moskva đang chuẩn bị để giảm thiểu tác động của mọi biện pháp trừng phạt của Washington, Nga cũng cảnh báo kế hoạch của Nhật Bản nhằm áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga sẽ "phản tác dụng."
Nga cảnh báo về các biện pháp trừng phạt của phương Tây ảnh 1Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/2, Điện Kremlin cho biết Nga đã có sẵn kế hoạch để chống lại các biện pháp trừng phạt của Mỹ và giảm thiểu các hậu quả của chúng, đồng thời hối thúc Nhà Trắng chấm dứt các động thái làm "gia tăng căng thẳng" ở châu Âu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva đang chuẩn bị để giảm thiểu tác động của mọi biện pháp trừng phạt của Washington. Ông cho hay hiện chưa có kế hoạch nào cho vòng thứ hai cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về các đảm bảo an ninh mà Moskva tìm kiếm.

Trong khi đó, cũng ngày, Đại sứ Nga tại Nhật Bản Mikhail Galuzin cảnh báo kế hoạch của Nhật Bản nhằm áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga sẽ "phản tác dụng."

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cam kết thực hiện "hành động mạnh mẽ nhằm đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào" của Nga nhằm vào Ukraine trong cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước.

Phát biểu với báo giới tại Tokyo, Đại sứ Galuzin nói: "Tôi nghĩ rằng những tuyên bố về cái gọi là hành động mạnh mẽ chống lại Nga sẽ phản tác dụng. Chúng sẽ không đóng góp vào việc tạo ra bầu không khí tích cực cho cuộc đối thoại giữa Nga và Nhật Bản."

[Nga chỉ trích phương Tây "phớt lờ" những quan ngại về an ninh]

Theo Đại sứ Galuzin, bất kỳ biện pháp trừng phạt nào mà Tokyo áp dụng cũng sẽ "đi ngược lại thỏa thuận" giữa lãnh đạo hai nước về việc phát triển mối quan hệ toàn diện giữa Nga và Nhật Bản. Ông cho rằng chính sách chống Nga của Nhật Bản liên quan đến vấn đề Ukraine có thể ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán hiệp ước hòa bình trong tương lai.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nga cũng lên án kế hoạch mở rộng về phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như một hành động tạo ra "cuộc khủng hoảng sâu sắc và có hệ thống."

Trong một diễn biến liên quan, ngày 1/2, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Josep Borrell đã tiến hành điện đàm bốn bên với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg và Chủ tịch luân phiên Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE)-Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau.

Các bên đã thảo luận về những diễn biến mới nhất và các hoạt động ngoại giao liên quan đến tình hình tại Ukraine cũng như các yêu cầu của Moskva về an ninh châu Âu.

Các bên tái khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của kiến trúc an ninh châu Âu, đồng thời nhất trí tiếp tục thảo luận để giải quyết tình hình an ninh hiện nay, thông qua sự can dự song phương và đa phương và phối hợp chặt chẽ ở tất cả các cấp.

Quan hệ Nga và phương Tây đã leo thang căng thẳng trong những ngày gần đây khi Mỹ và NATO cho rằng có khả năng Nga triển khai hành động quân sự đối với Ukraine.

Tuy nhiên, phía Moskva luôn bác bỏ và khẳng định những cáo buộc trên là động thái làm leo thang căng thẳng vô căn cứ, đồng thời nhấn mạnh Nga không gây đe dọa cho bất cứ quốc gia nào. Moskva cũng cảnh báo mưu toan dùng giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng miền Đông Ukraine sẽ gây hậu quả nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục