Nga cáo buộc NATO là một bên trong cuộc chiến ở Ukraine

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cáo buộc liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu giúp đỡ Ukraine chọn các thành phố của Nga để tấn công, nhất trí với các hành động quân sự và ra lệnh cho Kiev.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Reuters đưa tin, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin ngày 13/9 cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một bên tham gia hoạt động quân sự ở Ukraine.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cho rằng NATO đã tham gia rất nhiều trong việc ra các quyết định quân sự.

Ông Vyacheslav Volodin cáo buộc liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này giúp đỡ Ukraine chọn các thành phố của Nga để tấn công, nhất trí với các hành động quân sự và ra lệnh cho Kiev.

Ông Volodin viết trên kênh Telegram: "Họ đang tiến hành chiến tranh với đất nước chúng ta"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.