Nga chỉ trích phương Tây tuyên bố sai sự thật về vấn đề Syria

Ngoại trưởng Nga đã chỉ trích những tuyên bố sai sự thật của phương Tây về hành động của Nga tại Syria, nhấn mạnh điều đó cản trở Moskva hỗ trợ Syria giải quyết cuộc xung đột và tái thiết hòa bình.
Nga chỉ trích phương Tây tuyên bố sai sự thật về vấn đề Syria ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: vestnikkavkaza.net)

Ngày 13/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chỉ trích những tuyên bố sai sự thật của phương Tây về hành động của Nga tại Syria, nhấn mạnh điều đó cản trở Moskva hỗ trợ Chính phủ Syria giải quyết cuộc xung đột và tái thiết hòa bình ở quốc gia này.

Nhà ngoại giao Nga nêu rõ những cáo buộc mà lãnh đạo 6 quốc gia phương Tây, gồm Mỹ, Anh, Đức, Italy, Pháp và Canada đưa ra hôm 7/12, nói rằng Nga cản trở viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc tới vùng chiến sự Syria, là điều dối trá. 

Trước đó, lãnh đạo các nước phương Tây ngày 7/12 đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Aleppo, đồng thời cho rằng Nga dường như đã "kiềm chế" không cho Chính phủ Syria chấp thuận kế hoạch nhân đạo của Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga khẳng định điều này là hoàn toàn sai sự thật. Ông Lavrov đồng thời cũng khẳng định Nga đã quá mệt mỏi về "những than vãn" của Washington đòi Nga và quân đội Syria chấm dứt hành động quân sự tại Aleppo trong khi phía Mỹ chẳng thực hiện điều gì. 

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao Nga ngày 13/12 đồng thời khẳng định các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Mỹ về tình hình Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) vẫn được duy trì, song dường như không đạt bước tiến bộ nào.

Geneva tiến hành tham vấn các nhà ngoại giao và chuyên gia quân sự của Nga và Mỹ về tình hình Aleppo từ ngày 10/12 vừa qua, với hy vọng có thể đạt được thỏa thuận về việc rút các tay súng đối lập khỏi phía Đông thành phố Aleppo.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận với Hội đồng An ninh Liên bang về tình hình khu vực Palmyra, cũng như việc tiếp tục hỗ trợ quân chính phủ Syria ở Aleppo. 

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cùng ngày đã xác nhận thông tin trên và cho biết tham gia cuộc họp này có Tổng thống Putin, Thủ tướng Dmitry Medvedev, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin, Chánh Văn phòng Tổng thống Anton Vaino, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Alexander Bortnikov.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.