Phát biểu tại hội nghị khu vực của UR bàn về chiến lược phát triển kinh tế-xãhội khu vực Bắc Kavkaz đến năm 2020, diễn ra tại thành phố Kislovodsk, Thủ tướngPutin nêu rõ Bắc Kavkaz có các dân tộc sử dụng hơn 100 ngôn ngữ sinh sống.Cùng với các dân tộc tại đây, chính quyền Nga đã và sẽ bảo vệ mảnh đất này, đảmbảo hòa bình, phát triển và thịnh vượng cho khu vực.
Thủ tướng Putin cho biết trong 10 năm qua, liên bang đã chi 800 tỷ rup (khoảng26 tỷ USD) cho Bắc Kavkaz, góp phần hỗ trợ các ngành công nghiệp và nông nghiệpkhu vực này đạt được mức tăng trưởng quan trọng. Hàng trăm nghìn doanh nghiệpvừa và nhỏ đã được thành lập trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịchvụ.
Tại Bắc Kavkaz hiện có khoảng 1,3 triệu người đang tham gia các hoạt động kinhdoanh vừa và nhỏ, chiếm 1/3 tổng số người có việc làm của khu vực.
Bắc Kavkaz đang tích cực tham gia các dự án liên bang và các chương trình xã hộinhư công trình cung cấp khí đốt giai đoạn 2005-2010 với vốn đầu tư 4 tỷ rup vàhiện tỷ lệ "khí đốt hóa" tại Khu liên bang Bắc Kavkaz đã đạt hơn 90%.
Hàng trăm trường học, công trình thể thao và bệnh viện đã được xây mới hoặc nângcấp, cải thiện điều kiện ăn ở của người dân.
Thủ tướng Putin tuyên bố chính quyền liên bang giao cho chính quyền khu vực BắcKavkaz thực hiện những nhiệm vụ nhanh chóng bình ổn tình hình, khôi phục và xâymới những thành phố và khu vực dân cư bị tàn phá, trong vòng 10 năm tới tạo ra400 nghìn việc làm mới, trước hết tại Cộng hòaChechnya và Cộng hòa Ingushetia,nơi tỷ lệ người thất nghiệp hiện lên tới 30% và hơn 50%, hàng năm xây dựng 4-5triệu m2 nhà ở.
Thủ tướng Putin nhấn mạnh cần phát triển toàn diện khu vực Bắc Kavkaz, từ kinhtế-xã hội đến cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, du lịch và các lĩnh vực khác đểdân chúng yên ổn sinh sống và khu vực này trở thành nơi thu hút các nhà đầu tưcũng như những chuyên gia trẻ tuổi có trình độ cao./.