Nga đánh giá về khả năng "bình thường hóa" quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ

Nga cho rằng mối quan hệ giữa nước này với Ankara khó có thể được bình thường hóa trong tương lai gần do "quan điểm chống Nga" của giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay.
Nga đánh giá về khả năng "bình thường hóa" quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Không quân Nga không kích một căn cứ của IS gần Raqqa (Syria) ngày 9/10/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/4 cho rằng mối quan hệ giữa nước này với Ankara khó có thể được bình thường hóa trong tương lai gần do "quan điểm chống Nga" của giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay.

Trong báo cáo về ngoại giao của Nga năm 2015 được đăng tải trên mạng, Bộ Ngoại giao Nga cho biết quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ đã được thúc đẩy lên một điểm nhất định qua các cuộc tiếp xúc ở nhiều cấp độ, song "những vấn đề tiêu cực đã dần phát triển do bất đồng về nhiều vấn đề song phương và toàn cầu."

Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên căng thẳng sau khi không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga tại khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria với cáo buộc xâm phạm không phận.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ cáo buộc này và coi đây là một hành động thù địch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.