Nga đưa vào trực chiến hệ thống phòng không S-550 đầu tiên

S-550 là hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược cơ động hoàn toàn mới và vô song, có khả năng tấn công tàu vũ trụ, phương tiện phóng tên lửa đạn đạo, mục tiêu siêu thanh ở tầm cao hàng chục nghìn km.
Nga đưa vào trực chiến hệ thống phòng không S-550 đầu tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TXTVN)

Theo TASS, một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không S-550 mới của nước này đã vượt qua quá trình thử nghiệm cấp nhà nước và được đưa vào phục vụ chiến đấu.

Nguồn tin cho hay: "Hệ thống phòng không S-550 đã hoàn tất một cách thành công các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước. Lữ đoàn S-550 đầu tiên và đã phục vụ chiến đấu."

Nguồn tin mô tả hệ thống mới này là "một hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược cơ động hoàn toàn mới và vô song, có khả năng tấn công tàu vũ trụ, phương tiện phóng tên lửa đạn đạo và các mục tiêu siêu thanh ở tầm cao hàng chục nghìn km (so với mực nước biển)."

[Nga điều nhiều vũ khí tối tân tham gia diễn tập bay chiến thuật tầm xa]

Cũng theo nguồn tin, hệ thống S-550 mới sẽ trở thành một phần của hệ thống tên lửa và phòng không toàn diện của Nga, bao gồm các hệ thống Pantsir, hệ thống S-350 tầm xa, các hệ thống S-400 và S-500 cùng hệ thống S-550.

Hiện các nguồn tin chính thức chưa xác nhận về thông tin nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.