Nga kêu gọi Ukraine gia hạn luật trao quy chế đặc biệt cho miền Đông

Ông Borys Gryzlov ngày 12/11 tuyên bố, Kiev cần gia hạn tới năm 2020 một chính sách trao quy chế đặc biệt cho vùng lãnh thổ Donbass.
Binh sỹ Ukraine tuần tra tại làng Katerynivka, vùng Lugansk, miền Đông Ukraine ngày 2/11/. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine tuần tra tại làng Katerynivka, vùng Lugansk, miền Đông Ukraine ngày 2/11/. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Interfax đưa tin, phái viên của Nga tại một nhóm công tác quốc tế về xung đột tại miền Đông Ukraine, ông Borys Gryzlov, ngày 12/11 tuyên bố Kiev cần gia hạn tới năm 2020 một chính sách trao quy chế đặc biệt cho vùng lãnh thổ Donbass.

Sau cuộc họp nhóm công tác tại Minsk, phái viên Gryzlov cho biết: "Luật về quy chế đặc biệt của vùng Donbass hết hiệu lực vào ngày 31/12/2019. Phái đoàn Nga kêu gọi Kiev gia hạn luật này cũng như bắt đầu đối thoại với các đại diện của Donbass... về những chỉnh sửa cần thiết đối với luật này nhằm thực thi thể thức Steinmeier."

[Nga, Đức muốn Ukraine trao quy chế đặc biệt cho Donbass]

Hồi tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho hay một kế hoạch được biết đến với tên gọi thể thức Steinmeier nhằm trao quy chế đặc biệt cho vùng Donbass và tổ chức bầu cử tại đó cần được viết thành luật của Ukraine.

Trước đó, Điện Kremlin cho biết tại cuộc điện đàm ngày 11/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhất trí rằng Ukraine nên trao cho khu vực Donbass, hiện do phe ly khai kiểm soát, một quy chế đặc biệt theo luật pháp của nước này.

Phủ Tổng thống Nga cho hay, các nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về việc chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh 4 bên về hòa bình Ukraine bao gồm Ukraine, Nga, Đức và Pháp. Tuy nhiên, Điện Kremlin chưa công bố chi tiết về thời điểm diễn ra hội nghị này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.