Nga khẳng định thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Triều Tiên

Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh Triều Tiên là nước láng giềng gần gũi, là đối tác mà Nga phát triển quan hệ và chủ trương tiếp tục phát triển quan hệ đối tác trong mọi lĩnh vực.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga sẽ phát triển quan hệ đối tác với Triều Tiên trong mọi lĩnh vực và duy trì tiếp xúc ở mọi cấp.

Đây là tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đưa ngày 15/1 ngay sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui đến Moskva để hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov.

Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh Triều Tiên là nước láng giềng gần gũi, là đối tác mà Nga phát triển quan hệ và chủ trương tiếp tục phát triển quan hệ đối tác trong mọi lĩnh vực.

Ông nêu rõ đây là định hướng chung mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhất trí trong cuộc gặp tại sân bay vũ trụ Vostochny hồi tháng 9/2023.

Ông cũng khẳng định đối thoại ở tất cả các cấp giữa hai nước tiếp tục được duy trì.

Về chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui, người phát ngôn Điện Kremlin bày tỏ hy vọng cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước sẽ đề cập nhiều nội dung và hiệu quả.

Ngoài ra, ông Peskov cũng cho biết dự kiến Tổng thống Putin có thể đến thăm Triều Tiên trong tương lai gần.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo Bộ trưởng Ngoại giao nước này đã đến Moskva ngày 14/1 theo lời mời của người đồng cấp Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục