Nga lên án mạnh mẽ việc Mỹ gây sức ép với truyền thông

Đại sứ quán Nga tại Mỹ ngày 10/1 tuyên bố, việc Mỹ yêu cầu hãng thông tấn quốc tế RIA Global LLC phải đăng ký là "cơ quan đại diện nước ngoài" là không thể chấp nhận.
Nga lên án mạnh mẽ việc Mỹ gây sức ép với truyền thông ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: RIA Novosti)

Theo Sputniknews, Đại sứ quán Nga tại Mỹ ngày 10/1 tuyên bố, việc Mỹ yêu cầu hãng thông tấn quốc tế RIA Global LLC phải đăng ký là "cơ quan đại diện nước ngoài" là không thể chấp nhận.

Tuyên bố của Đại sứ quán Nga nêu rõ: "Chúng tôi cho rằng hành động này là không thể chấp nhận. Chúng tôi coi hành động này là một đòn tấn công khác nhằm vào quan hệ Nga-Mỹ. Chúng tôi tin rằng những bước đi như vậy sẽ chống lại lợi ích của Mỹ và làm ảnh hưởng tới hình ảnh cũng như quyền lực của Mỹ."

Đại sứ quán Nga cũng chỉ trích Mỹ cùng đồng minh đang tăng cường sức ép đối với truyền thông Nga ở nước ngoài, bao gồm cả động thái của cơ quan tình báo tuyển các phóng viên.

Đại sứ quán cho biết: "Nga kiên quyết phản đối việc hạn chế tự do báo chí, trong đó có truyền thông và phóng viên nước ngoài. Mỹ và đồng minh liên tiếp gây sức ép với truyền thông Nga thay vì hợp tác cùng có lợi. Mỹ đã cho thu hồi thị thực, trục xuất phóng viên Nga, đồng thời các cơ quan tình báo nước ngoài tăng cường ép buộc phóng viên Nga phải hợp tác."

Tại Mỹ, nghị sĩ và cộng đồng tình báo tuyên bố đài RT và hãng tin Sputnik có liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục