Nga muốn tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình RT, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergey Ryabkov nhấn mạnh rằng Nga luôn là nhà cung cấp năng lượng uy tín cho mọi khách hàng.
Nga muốn tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. (Nguồn: Themoscowtimes)

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 30/3 cho biết Nga có ý định tiếp tục cung cấp năng lượng cho châu Âu nhưng các lợi ích của Moskva cần phải được cân nhắc.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình RT, ông Sergey Ryabkov nhấn mạnh rằng Nga luôn là nhà cung cấp năng lượng uy tín cho mọi khách hàng.

Theo ông, quyết định của Nga về việc các nước "không thân thiện" mua khí đốt phải thanh toán bằng đồng ruble là để bảo vệ lợi ích của Moskva.

Ông nói: "Chúng tôi không tìm cách điều chỉnh nội dung trong hợp đồng, chúng tôi chỉ bảo vệ lợi ích trước cơn sóng thần, một cơn sóng của những lệnh trừng phạt thiếu trách nhiệm, ảnh hưởng tới các nguyên tắc cơ bản của thương mại và hệ thống quốc tế."

Ngoài ra, quan chức trên cũng cho biết các quốc gia châu Âu quyết định từ chối dùng đồng ruble để thanh toán khí đốt sẽ "phải tìm một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này."

[Nguồn cung khí đốt Nga qua đường ống Yamal-châu Âu giảm xuống mức 0]

Trước đó, cùng ngày, Điện Kremlin tuyên bố Nga chưa bắt buộc các bên phải mua khí đốt nước này bằng đồng ruble ngay lập tức mà sẽ chuyển đổi dần dần.

Khi được hỏi liệu các bên có phải mua năng lượng Nga bằng đồng ruble bắt đầu từ ngày 31/3 hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Như chúng tôi đã thảo luận từ trước, thanh toán và cung cấp là quá trình cần thời gian.

Điều này không có nghĩa là các giao dịch phải thanh toán luôn bằng đồng ruble ngay trong ngày mai. Xét từ quan điểm liên quan công nghệ, đây là quá trình dài."

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước yêu cầu các nước không thân thiện phải mua khí đốt Nga bằng đồng ruble. Danh sách "nước kém thân thiện" là quốc gia đã áp đặt cấm vận Nga, trong đó có Mỹ, các nước thành viên Liên minh châu Âu và Anh...../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.