Nga: Mỹ muốn "rũ bỏ gánh nặng Ukraine" sang châu Âu

Theo nhà ngoại giao Nga, Washington đang xem xét chuyển gánh nặng trách nhiệm về sự tồn tại của chính quyền Kiev sang châu Âu vì Ukraine đã trở thành một "tài sản không sinh lời" đối với Mỹ.

Ngày 3/2/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu rằng ông muốn đàm phán một thỏa thuận với Ukraine, trong đó nước này đảm bảo nguồn cung đất hiếm để đổi lấy viện trợ từ Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngày 3/2/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu rằng ông muốn đàm phán một thỏa thuận với Ukraine, trong đó nước này đảm bảo nguồn cung đất hiếm để đổi lấy viện trợ từ Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS, ông Alexey Polishchuk - Giám đốc Vụ SNG 2 thuộc Bộ Ngoại giao Nga đã nhận định rằng Mỹ đang tìm cách chấm dứt các hoạt động quân sự ở Ukraine nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính trong việc hỗ trợ chính quyền Kiev.

Theo nhà ngoại giao kỳ cựu này, Washington đang xem xét việc chuyển gánh nặng trách nhiệm về sự tồn tại của chính quyền Kiev sang cho các đối tác châu Âu, sau khi nhận định Ukraine đã trở thành một "tài sản không sinh lời" đối với Mỹ.

Ông Polishchuk nhấn mạnh rằng khi đánh giá về ý định của chính quyền Mỹ, cần phải nhớ rằng Washington chính là bên khởi xướng cuộc khủng hoảng Ukraine và đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này. "Họ đang lợi dụng cuộc xung đột, đặc biệt là sử dụng nó như một công cụ để đảm bảo sự thống trị toàn cầu của mình", nhà ngoại giao cho biết thêm.

Quan chức ngoại giao cấp cao của Nga cũng chỉ ra rằng các tài liệu học thuyết của Mỹ vẫn không thay đổi, trong đó mô tả Nga là đối thủ chính. Ông kết luận rằng tại Washington đang tồn tại sự đồng thuận giữa hai đảng về việc cần gây ra "một đòn chiến lược" nhằm vào Nga./.

Vietnam+

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.