Nga-Mỹ sẽ thảo luận về tình hình Syria vào tuần tới

Các nhà ngoại giao hai nước Nga, Mỹ sẽ gặp nhau tại Hà Lan vào tuần tới để thảo luận việc chuẩn bị cho Hội nghị hòa bình về Syria.
Các quan chức Nga và Mỹ ngày 19/8 cho biết các nhà ngoại giao hai nước sẽ gặp nhau tại La Hay, Hà Lan vào tuần tới để thảo luận về công tác chuẩn bị cho Hội nghị hòa bình về Syria - vốn đã bị trì hoãn trong một thời gian dài.

Phát biểu với hãng tin Interfax, Thứ trưởng ngoại giao Nga Gennady Gatilov nói: "Cuộc gặp sẽ diễn ra vào giữa tuần tới ở La Hay." Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc gặp sắp tới là kết quả đạt được trong các cuộc gặp giữa Bộ trưởng ngoại giao và Quốc phòng hai nước hôm 9/8 vừa qua.

Phía Mỹ cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề đối ngoại Wendy Sherman và Đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford sẽ tham gia cuộc gặp trên. Interfax dẫn lời một nhà ngoại giao Nga cho biết Đặc phái viên của Liên đoàn Arập Lakhdar Brahimi cũng sẽ có mặt.

Hồi tháng 5 vừa qua, Nga và Mỹ nhất trí tổ chức hội nghị về vấn đề Syria, còn được gọi là Hội nghị Geneva 2 nhằm tổ chức cuộc gặp lần đầu tiên giữa các bên ở Syria kể từ khi xảy ra cuộc xung đột đã kéo dài hai năm rưỡi qua ở nước này.

Cùng ngày, phái đoàn hơn 10 chuyên gia của Liên hợp quốc đã rời khách sạn ở thủ đô Damascus của Syria để tới thanh sát các địa điểm bị cho là từng có sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và phe chống đối. Mặc dù các địa điểm cụ thể không được thông báo, song nhiều khả năng các chuyên gia đến khu vực Khan al-Assal thuộc tỉnh miền Bắc Aleppo nơi các bên ở Syria cáo buộc lẫn nhau sử dụng vũ khí hóa học vào ngày 19/3 vừa qua.

Đoàn thanh sát dự kiến cũng sẽ đến khu vực Ataybeh, gần Damascus và thành phố Homs, những nơi được báo cáo là có sử dụng vũ khí hóa học.

Trong khi đó, ngày 19/8, Thủ tướng Jordan Abdullah Ensour tuyên bố nước này đã sẵn sàng trước nguy cơ nổ ra chiến tranh hóa học từ nước láng giềng Syria. Trả lời họp báo, ông Ensour cho rằng vẫn có nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh hóa học tại Syria, qua đó có thể lan sang Jordan.

Ông cho biết Jordan đã yêu cầu Mỹ cung cấp máy bay do thám không người lái để hỗ trợ nước này ngăn cuộc xung đột Syria lan sang biên giới cũng như bảo vệ trại tị nạn Zaatari với hơn 165.000 người Syria.

Về tình hình chiến sự ở Syria, ngày 19/8, quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đánh bật các tay súng nổi dậy ra khỏi tỉnh Latakia, quê hương của ông Assad.

Hãng tin chính thống SANA của Syria cho biết quân đội đã giành lại được khu vực phía Bắc của Latakia, một tỉnh nằm trên bờ Địa Trung Hải.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR-trụ sở tại Anh) cũng xác nhận quân đội Syria đã giành lại được 9 ngôi làng và một trạm kiểm soát quân sự ở khu vực này. Tuy nhiên, hãng tin AFP dẫn một nguồn tin an ninh của Syria cho biết quân đội chưa kiểm soát được Salma, khu vực chiến lược giáp với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã bị các tay súng nổi dậy chiếm hồi cuối năm trước.

Trong khi đó, một số khu vực ở miền Bắc và miền Nam Syria vẫn tiếp tục xảy ra các cuộc giao tranh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.