Nga tham vọng thiết lập mạng lưới tàu ngầm không người lái

Nga đang xem xét thiết lập một mạng lưới toàn cầu các tàu ngầm không người lái và nổi tự động, cũng như máy bay không người lái để phục vụ nghiên cứu khoa học quy mô lớn.
Nga tham vọng thiết lập mạng lưới tàu ngầm không người lái
Nga tham vọng thiết lập mạng lưới tàu ngầm không người lái ảnh 1Tàu ngầm không người lái Klavesin-2R-PM của Nga. (Nguồn: Twitter)

Tổng Giám đốc Cục thiết kế kỹ thuật hàng hải trung ương “Rubin”, ông Igor Vilnit cho biết doanh nghiệp này đang xem xét thiết lập một mạng lưới toàn cầu các tàu ngầm không người lái và nổi tự động, cũng như máy bay không người lái phục vụ nghiên cứu khoa học quy mô lớn.

Ông Vilnit được hãng thông tấn TASS dẫn lời nói: “Về lâu dài, các chuyên gia của cục đã phác thảo việc hình thành một mạng lưới toàn cầu với số lượng lớn phương tiện dưới biển sâu, tàu ngầm không người lái hạng nhẹ, tàu lượn, thiết bị chiếu sáng dưới nước, máy bay không người lái, thiết bị liên lạc và các thành phần khác phục vụ công tác nghiên cứu và khoa học quy mô lớn.”

[Nga sắp hạ thủy tàu ngầm chở Poseidon không người lái đầu tiên]

Trong tương lai gần, sẽ tích hợp sâu các phương tiện robot với các tàu mang nó thuộc nhiều lớp khác nhau như tàu ngầm, tàu nổi, tàu hậu cần.

Ngoài ra, Rubin hiện cũng đang phát triển các hệ thống robot dựa trên các tàu ngầm không người lái hạng nhẹ - Junona và Amulet.

Những thiết bị này đã được giới thiệu nhiều lần tại Triển lãm Hải quân ở St. Petersburg, diễn đàn kỹ thuật quân sự "Armia" và các triển lãm chuyên ngành khác.

Theo ông Vilnit, chúng đã khơi dậy sự quan tâm thực sự của các tổ chức và cơ quan khác nhau muốn sử dụng chúng cho cả cho nghiên cứu và ứng dụng thực tế để kiểm tra các tuyến đường ống, thông tin liên lạc và công trình dưới biển.

Ông Vilnit cho biết thêm một bước tiến quan trọng trong hoạt động của Rubin là năm 2013 bắt tay vào chế tạo tàu ngầm không người lái tương lai thuộc dự án Klavesin-2R-PM.

Thiết bị này đang được phát triển theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga.

Đồng thời Cục nghiên cứu Rubin đã hoàn tất nghiên cứu phát triển tổ hợp robot biển Surrogate có khả năng mô phỏng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng như phi hạt nhân.

Trước đó, từ tháng 2/2019, báo Izvestia đưa tin Hải quân Nga sẽ được trang bị tàu ngầm không người lái có khả năng tái tạo các đặc tính từ tính như tàu ngầm.

Tàu ngầm không người lái này có thể đạt chiều dài 17m, lượng giãn nước 40 tấn. Hoạt động ở độ sâu tới 600m, đạt tốc độ tối đa 24 hải lý/giờ, tầm hoạt động hơn 600 hải lý.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được bằng sáng chế cho robot Bắc Cực biển sâu Iceberg./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.