Trả lời cuộc họp báo chung với ông Lavrov, Ngoại trưởng Kerry cho biết mụcđích chính của hội nghị trên là tập hợp các đại diện của chính phủ và phe đốilập Syria, và hội nghị có thể được tiến hành vào cuối tháng 5 này.
Ông Kerry khẳng định một giải pháp chính trị đạt được thông qua đàm phánnhằm chấm dứt cuộc nội chiến Syria sẽ giúp làm giảm nguy cơ quốc gia Trung Đôngnày bị chia cắt, đồng thời có thể ảnh hưởng đến quyết định vũ trang của Mỹ chophe đối lập Syria.
Trong cuộc hội đàm cùng ngày với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoạitrưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington và Mátxcơva có cùng chung lợi ích tạiSyria, trong đó gồm có việc thúc đẩy ổn định trong khu vực và ngăn ngừa chủnghĩa cực đoan lan rộng.
Ngoại trưởng Mỹ Kerry bày tỏ hy vọng hai nước có thể tìm được "điểm tươngđồng" về vấn đề Syria. Hồi tháng 6/2012, hai nước đã tán thành kế hoạch tìm mộtgiải pháp chính trị cho vấn đề Syria, song lại bất đồng về cách thức thực thi kếhoạch trên.
Ngoài ra, ông Kerry cũng cho biết Tổng thống Barack Obama tin tưởng rằngNga và Mỹ có khả năng hợp tác "một cách đáng kể" trên nhiều vấn đề, trong đó gồmcó Triều Tiên, Iran và quan hệ kinh tế song phương.
Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đánh giá Mỹ có cả "nghĩa vụđạo đức" và "lợi ích an ninh quốc gia" trong việc chấm dứt cuộc nội chiến ởSyria.
Gần đây, Tổng thống Obama phải đối mặt với các chỉ trích từ các nghị sĩ Mỹcho rằng Washington dường như hành động chậm trễ trước thông tin các lực lượngSyria đã sử dụng vũ khí hóa học, việc mà ông Obama từng nhận định sẽ là "giớihạn đỏ."
Phản ứng trước các chỉ trích như vậy, Tổng thống Obama nêu lại việc thôngtin tình báo sai lệch trước đây cho rằng Irắc đã phát triển vũ khí hủy diệt hàngloạt dẫn đến Mỹ can dự và sa lầy trong cuộc chiến này.
Ông Obama tái khẳng định "sẽ không đưa ra quyết định dựa trên sự cảm tínhvà không xây dựng liên minh quốc tế trên cơ sở sự cảm tính," đồng thời nhấn mạnhchính quyền đã làm việc nghiêm túc để hỗ trợ về mặt tổ chức và cung cấp các trợgiúp phi sát thương cho quân nổi dậy ở Syria.
Trước đó, ngày 6/5, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ RobertMenendez đã giới thiệu một dự luật cho phép cung cấp vũ khí của Mỹ cho các nhómđối lập ở Syria.
Các quan chức Nhà Trắng từng cho biết họ đang cân nhắc một kế hoạch nhưvậy nhưng vẫn lo ngại về những rủi ro tiềm tàng trong đó có khả năng vũ khí củaMỹ rơi vào tay các nhóm khủng bố.
Trên lĩnh vực ngoại giao, ngày 7/5, Iran và Jordan đã hối thúc Syria tiếnhành đối thoại giữa chính phủ với các nhóm đối lập hòa bình nhằm nhanh chóngchấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp bên phía Jordan,Nasser Judeh tại thủ đô Amman, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho biết:"Chúng tôi đã kêu gọi các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Syria và phe đối lập hòabình nhằm thành lập một chính phủ chuyển tiếp," song nhấn mạnh các cuộc đàm phánnày không nên có sự tham gia của Mặt trận al-Nusra - lực lượng có liên hệ vớimạng lưới khủng bố al-Qaeda ở Iraq và bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủngbố.
Ngoại trưởng Iran cảnh báo rằng hậu quả của cuộc khủng hoảng Syria sẽ tácđộng tới các nước láng giềng và các nước khác, đồng thời cho rằng cuộc khủnghoảng này nên được giải quyết một cách hòa bình.
Ông Salehi cũng nhắc lại rằng Tehran phản đối bất kỳ hành động can thiệpnào từ bên ngoài vào cuộc xung đột Syria và cho biết Iran đang hỗ trợ cho Syriavề mặt kinh tế.
Về phần mình, Ngoại trưởng Jordan hối thúc các bên liên quan tìm ra mộtgiải pháp chính trị toàn diện cho cuộc xung đột Syria và nhấn mạnh: "Tình trạngđổ máu cần được chấm dứt và tất cả mọi tầng lớp nhân dân Syria phải là một phầncủa giải pháp này thay vì là một phần của cuộc xung đột"./.