Nga và Ukraine bắt đầu vòng đàm phán thứ hai nhằm thỏa thuận ngừng bắn

Trên mạng xã hội Twitter, Cố vấn Tổng thống Ukraine viết một "thỏa thuận ngừng bắn và hành lang nhân đạo" cho dân thường sẽ nằm trong chương trình nghị sự cuộc đàm phán lần này.
Nga và Ukraine bắt đầu vòng đàm phán thứ hai nhằm thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1Phái đoàn Nga (trái) và Ukraine tại cuộc đàm phán ở vùng Gomel, gần biên giới Belarus-Ukraine ngày 28/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tối 3/3 (giờ Việt Nam), cuộc đàm phán giữa các quan chức Ukraine và Nga nhằm đạt một thỏa thuận ngừng bắn đã bắt đầu tại Belovezhskaya Pushcha thuộc vùng Brest, Belarus, giáp giới Ba Lan.

Trên mạng xã hội Twitter, Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mikhailo Podolyak đã đăng một bức ảnh các đại diện của Nga và Ukraine và viết, một "thỏa thuận ngừng bắn và hành lang nhân đạo" cho dân thường sẽ nằm trong chương trình nghị sự cuộc đàm phán lần này.

[Phái đoàn Ukraine lên đường đến biên giới Belarus-Ba Lan để đàm phán]

Đây là vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine, diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt đã bước sang tuần thứ hai.

Vòng đàm phán đầu tiên diễn ra ngày 28/2 và kéo dài trong 5 giờ đồng hồ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẽ bằng mọi cách đạt mục đích về quy chế trung lập và phi quân sự của Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục