Nga-Cuba tăng cường cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm

Từ ngày 23-25/5, Bộ trưởng Nội vụ Cuba đã tham gia Hội nghị quốc tế lần thứ 11 đại diện cấp cao về các vấn đề an ninh, diễn ra tại thủ đô Moskva dưới sự bảo trợ của Hội đồng An ninh Liên bang Nga.
Nga-Cuba tăng cường cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm ảnh 1Các quân nhân Nga tham gia diễu binh ở thủ đô Moskva, ngày 9/5/2023. (Ảnh minh họa: Anadolu Agency/TTXVN)

Ngày 26/5, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga và Bộ Nội vụ Cuba đã ký một thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường hiệu quả của các hoạt động chung trong cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm, kiểm soát buôn bán vũ khí và các lĩnh vực khác.

Văn bản được ký kết sau các cuộc làm việc giữa lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga Víctor Zólotov và Bộ trưởng Nội vụ Cuba Lázaro Álvarez Casas.

[Nga-Cuba thảo luận về các dự án tăng cường hợp tác chiến lược]

Từ ngày 23-25/5, Bộ trưởng Álvarez Casas đã tham gia Hội nghị quốc tế lần thứ 11 đại diện cấp cao về các vấn đề an ninh, diễn ra tại thủ đô Moskva của Nga dưới sự bảo trợ của Hội đồng An ninh Liên bang Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục