Ngoại trưởng Đức, Pháp, Anh, Mỹ điện đàm về vấn đề Ukraine

Mỹ và Nga dự kiến thảo luận về kiểm soát vũ khí và vấn đề Ukraine vào ngày 10/1 tới, trong khi các cuộc đàm phán về đảm bảo an ninh cho Nga dự kiến diễn ra vào ngày 12/1 tại Geneva.
Ngoại trưởng Đức, Pháp, Anh, Mỹ điện đàm về vấn đề Ukraine ảnh 1Binh sỹ Ukraine tuần tra tại làng Katerynivka, vùng Lugansk, miền Đông Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Ngoại trưởng các nước Đức, Pháp, Anh và Mỹ đã tiến hành điện đàm để thảo luận về tình hình biên giới Ukraine, cũng như các định dạng đối thoại thời gian tới với Nga.

Trên Twitter, Bộ Ngoại giao Đức ngày 29/12 thông báo Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã có cuộc điện đàm với những người đồng cấp Jean-Yves Le Drian của Pháp, Elizabeth Truss của Anh và Antony J. Blinken của Mỹ để thảo luận về vấn đề Ukraine. 

Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các Ngoại trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp về vấn đề Ukraine, tái khẳng định sự đồng thuận giữa các đồng minh và đối tác trong việc áp đặt vòng trừng phạt mới đối với Moskva nếu Nga tấn công quân sự Ukraine.

Mỹ và Nga dự kiến thảo luận về kiểm soát vũ khí và vấn đề Ukraine vào ngày 10/1 tới. Các cuộc đàm phán về đảm bảo an ninh cho Nga dự kiến diễn ra vào ngày 12/1 tại Geneva, Thuỵ Sĩ.

[Đức kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine]

Các nước phương Tây gần đây cáo buộc Nga có ý định tấn công quân sự Ukraine sau khi nước này tăng cường số lượng lớn quân tới biên giới với Ukraine.

Nga khẳng định nước này không có ý định tấn công Ukraine mà chỉ phản ứng trước âm mưu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía Đông và triển khai vũ khí tại Ukraine, đe dọa an ninh của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục