Ngoại trưởng Ignazio Cassis được bầu làm Tổng thống Thụy Sĩ năm 2022

Phát biểu tiếp nhận kết quả bỏ phiếu ngày 8/12, ông Ignazio Cassis bày tỏ lạc quan rằng Thụy Sĩ sẽ xóa bỏ những chia rẽ liên quan đến cuộc chiến chống dịch COVID-19 hiện nay và trở nên đoàn kết hơn.

Ngày 8/12, Quốc hội Thụy Sĩ đã bỏ phiếu bầu Ngoại trưởng Ignazio Cassis làm tổng thống của nước này trong năm 2022.

Ngoại trưởng Ignazio Cassis được bầu làm Tổng thống Thụy Sĩ năm 2022 ảnh 1Ông Ignazio Cassis. (Ảnh tư liệu: Dương Giang/TTXVN)

Trong cuộc bỏ phiếu bầu ngày 8/12, ông Cassis nhận được 156 phiếu ủng hộ trên tổng số 197 phiếu bầu. Theo đó, ông Cassis sẽ kế nhiệm ông Guy Parmelin, người đang đảm nhận cương vị Tổng thống Thụy Sĩ năm 2021 kiêm Bộ trưởng Kinh tế.

Trong thời gian đảm nhận cương vị Tổng thống, ông Cassis, 60 tuổi, cũng sẽ tiếp tục giữ chức vụ Ngoại trưởng Thụy Sĩ.

Quốc hội Thụy Sĩ cũng đã bầu Bộ trưởng Y tế Alain Berset làm Phó Tổng thống vào năm tới, như một bước chuẩn bị để lên ông này làm tổng thống vào năm 2023.

[Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Thụy Sĩ]

Phát biểu tiếp nhận kết quả bỏ phiếu ngày 8/12, ông Cassis bày tỏ lạc quan rằng Thụy Sĩ sẽ xóa bỏ những chia rẽ liên quan đến cuộc chiến chống dịch COVID-19 hiện nay và trở nên đoàn kết hơn.

Theo quy định của luật pháp Thụy Sĩ, nhiệm kỳ tổng thống chỉ kéo dài một năm và tổng thống là Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên bang (chính phủ), được lựa chọn trong số 7 thành viên của Hội đồng Liên bang có nhiệm kỳ 4 năm.

Tổng thống và phó tổng thống thường kiêm luôn bộ trưởng một bộ trong Hội đồng Liên bang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.