Ngoại trưởng Lavrov kêu gọi cải thiện và tăng đối thoại Nga-EU

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm với người đồng cấp Italy Enzo Moavero Milanesi, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh đối thoại giữa Moskva và Brussels cần được khôi phục và tăng cường.
Ngoại trưởng Lavrov kêu gọi cải thiện và tăng đối thoại Nga-EU ảnh 1Ngoại trưởng Sergey Lavrov (phải) và người đồng cấp Italy Enzo Moavero Milanesi tại Moskva ngày 8/10. (Nguồn: AP)

Ngày 8/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, cần phải cải thiện và tăng cường đối thoại giữa Moskva và Brussels.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm ở thủ đô Moskva (Nga) với người đồng cấp Italy Enzo Moavero Milanesi, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Moskva mong muốn Liên minh châu Âu (EU) vững mạnh, hành động với tư cách một đối tác có thể dự đoán, thực dụng và thực thi chính sách đối ngoại dựa trên cơ sở các lợi ích của châu Âu, lợi ích của những nước gia nhập EU... Do đó, đối thoại giữa Moskva và Brussels cần được khôi phục và tăng cường."

[Dự thảo chiến lược mới của Liên minh châu Âu trong quan hệ với Nga]

Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây xấu đi nghiêm trọng kể từ năm 2014, thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tại Ukraine dẫn đến việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Phương Tây cáo buộc Nga can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine nên đã áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt. Nga bác bỏ các cáo buộc của phương Tây, đồng thời cũng có các biện pháp trả đũa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục