Ngoại trưởng Mỹ Blinken bất ngờ thăm thủ đô Kiev của Ukraine

Ngày 8/9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới thăm Kiev trong bối cảnh Mỹ vừa mới công bố gói viện trợ quân sự quy mô lớn trị giá hơn 2 tỷ USD cho Ukraine và các quốc gia châu Âu.
Ngoại trưởng Mỹ Blinken bất ngờ thăm thủ đô Kiev của Ukraine ảnh 1Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ tư, phải) trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (thứ ba, trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (thứ tư, trái) tại Kiev, ngày 24/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các hãng tin AFP và Sputniknews, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 8/9 có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, trong bối cảnh Mỹ mới tiết lộ kế hoạch hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine và các nước láng giềng.

Theo hãng tin AP, mục đích của chuyến thăm này là để chứng tỏ sự ủng hộ của Washington đối với Ukraine. Đây là chuyến thăm thứ hai tới Kiev của Ngoại trưởng Blinken kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng Hai vừa qua.

Mỹ công bố viện trợ quân sự hơn 2 tỷ USD cho châu Âu

Theo AP và AFP, ngày 8/9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố gói viện trợ quân sự quy mô lớn trị giá hơn 2 tỷ USD cho Ukraine và các quốc gia châu Âu.

[Liên minh châu Âu viện trợ thêm 500 triệu euro cho Ukraine]

Theo Ngoại trưởng Blinken, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ cung cấp 2 tỷ USD viện trợ quân sự dài hạn cho Ukraine và 18 quốc gia láng giềng, trong đó có các nước thành viên NATO và các đối tác an ninh khu vực, vốn "chịu nguy cơ cao nhất trước hành động trong tương lai của Nga."

Gói viện trợ trên nằm trong chương trình Tài trợ Quân sự Nước ngoài (FMF), bên cạnh gói viện trợ trực tiếp dành cho Ukraine trị giá 675 triệu USD mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin công bố trước đó cùng ngày.

Như vậy Mỹ đã viện trợ tổng cộng 15,2 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi chính quyền Biden lên nắm quyền. Các quan chức Mỹ nhận định các cam kết mới này chứng tỏ sự ủng hộ vững vàng của Washington đối với Kiev trước chiến dịch quân sự của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục