Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov công du 4 nước khu vực Mỹ Latinh

Chuyến công du Brazil, Venezuela, Nicaragoa và Cuba của Ngoại trưởng Nga nhằm tăng cường hợp tác cùng có lợi với các nước Mỹ Latinh trong lĩnh vực chính trị, thương mại và kinh tế, giáo dục...
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov công du 4 nước khu vực Mỹ Latinh ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 16/4 ra thông báo cho biết Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ có chuyến công du một số nước Mỹ Latinh từ ngày 17 đến 24/4.

Thông báo nêu rõ Ngoại trưởng Lavrov sẽ thăm Brazil, Venezuela, Nicaragoa và Cuba. Ông Lavrov sẽ có chương trình làm việc dày đặc gồm các cuộc gặp với lãnh đạo các nước và hội đàm với người đồng cấp các quốc gia này.

Theo thông báo, mục tiêu chính của chuyến công du của Ngoại trưởng Lavrov là tăng cường hợp tác cùng có lợi với các nước Mỹ Latinh trong lĩnh vực chính trị, thương mại và kinh tế, giáo dục, nhân đạo, văn hóa và các lĩnh vực khác.

[Ngoại trưởng Nga đánh giá cuộc về tiếp xúc với người đồng cấp Mỹ]

Các cuộc hội đàm dự kiến tập trung vào các vấn đề tăng cường khuôn khổ pháp lý của thế giới ngày nay dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Mỹ Latinh là khu vực có quan hệ thân thiện với Nga, một trong những trung tâm định hình thế giới đa cực và Nga có kế hoạch duy trì đối thoại năng động với khu vực này, phát triển hợp tác xây dựng mà không có bất kỳ sự áp đặt nào từ bên ngoài.

Trước đó, ngày 30/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định những nỗ lực tạo ra các cơ chế hợp tác mới giữa Nga và các quốc gia thân thiện, bao gồm cả Cuba, sẽ không phụ thuộc vào Mỹ.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng mối liên kết chiến lược giữa Moskva và La Habana “bắt nguồn từ quan hệ con người, sự cảm thông giữa các dân tộc,” đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục