Nhiều nước phương Tây hợp tác huấn luyện phi công F-16 cho Ukraine

Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystayko thông báo vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 tới, 20 phi công của Ukraine sẽ bắt đầu tham gia khóa huấn luyện lái máy bay chiến đấu tại Anh.
Nhiều nước phương Tây hợp tác huấn luyện phi công F-16 cho Ukraine ảnh 1Các nước phương Tây sẽ hỗ trợ đào tạo phi công máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết nước này đã ký bản ghi nhớ với 11 quốc gia để thành lập liên minh đào tạo phi công máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.

Trên mạng Twitter, Bộ trưởng Reznikov xác nhận liên minh huấn luyện phi công F-16 của Không quân Ukraine đã được thành lập.

Ông Reznikov cho biết ngoài các phi công, các kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ cũng sẽ tham gia chương trình đào tạo. Việc thành lập liên minh mở ra cơ hội đưa các loại máy bay chiến đấu khác vào chương trình đào tạo phi công.

Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystayko thông báo vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 8 tới, 20 phi công của Ukraine sẽ bắt đầu huấn luyện lái máy bay chiến đấu (do phương Tây sản xuất) tại Anh.

Đại sứ Prystayko lưu ý rằng Anh không vận hành F-16, nhưng có các máy bay khác do châu Âu sản xuất.

Cùng ngày, Chính phủ Anh cho biết sẽ cung cấp gói hỗ trợ trị giá 50 triệu bảng Anh (64,7 triệu USD) cho Ukraine để sửa chữa thiết bị và thành lập trung tâm hỗ trợ phục hồi cho các quân nhân bị thương.

Trong đợt hỗ trợ mới, dự kiến sẽ được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn ra tại Litva, Anh và các thành viên Nhóm các Nước Công nghiệp Phát triển (G7) sẽ cung cấp cho Ukraine hàng nghìn viên đạn pháo Challenger 2 và hơn 70 phương tiện chiến đấu và hậu cần.

[Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius: Tương lai của Ukraine là ở NATO]

Ngân sách của chương trình được trích từ Gói Hỗ trợ Toàn diện của NATO dành cho Ukraine.

Nga nhiều lần nêu rõ việc phương Tây cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí mới sẽ không thể thay đổi căn bản diễn biến của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vừa cảnh báo Chiến tranh Thế giới thứ Ba đang đến gần hơn khi NATO tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục