Nhóm Bộ tứ Normandy họp bàn các vấn đề an ninh tại Donbass

Các cố vấn ngoại giao cho lãnh đạo các nước Nhóm Normandy (Nga, Pháp, Đức, Ukraine) ngày 9/1 nhóm họp tại Minsk để thảo luận về vấn đề nhân đạo và an ninh tại khu vực Donbass.
Nhóm Bộ tứ Normandy họp bàn các vấn đề an ninh tại Donbass ảnh 1Ngoại trưởng các nước thuộc Nhóm Bộ tứ Normandy sau cuộc đàm phán ở Munich ngày 18/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cho biết các cố vấn ngoại giao cho lãnh đạo các nước Nhóm Normandy (Nga, Pháp, Đức, Ukraine) ngày 9/1 nhóm họp tại Minsk để thảo luận về vấn đề nhân đạo và an ninh tại khu vực Donbass.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Belarus cho hay các cố vấn này đã đến Minsk để tham dự cuộc họp.

Phát biểu trước báo giới trên kênh 112 của Ukraine, Ngoại trưởng Klimkin nói: "Cuộc họp này ở cấp cố vấn ngoại giao, họ sẽ tập trung thảo luận chủ yếu về các vấn đề an ninh và nhân đạo, điều vô cùng quan trọng với chúng tôi."

Ông Klimkin đồng thời nhắc lại những tuyên bố trước đó của mình rằng Donbass đang tiến dần đến một thảm họa nhân đạo.

Trước đó, hôm 15/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên tiếng cáo buộc Ukraine đang phá hoại việc thảo luận dự thảo nghị quyết về triển khai phái bộ Liên hợp quốc tại Donbass.

Theo ông Lavrov, Ukraine đang phá hoại việc thảo luận dự thảo nghị quyết về việc triển khai phái bộ Liên hợp quốc tại Donbass vì Kiev không muốn bảo đảm an ninh cho các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), vốn đang thực hiện các chức năng giám sát việc thực hiện các Thỏa thuận Minsk./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục