Nhóm Tiếp xúc đã hỗ trợ quân sự tổng trị giá hơn 55 tỷ USD cho Ukraine

Nhóm Tiếp xúc Ukraine tổ chức cuộc họp lần thứ 11 tại Đức nhằm thảo luận việc tăng cường hỗ trợ cho Kiev, tập trung vào 3 vấn đề chính là phòng không, đạn dược, logistics và các biện pháp hỗ trợ khác.
Nhóm Tiếp xúc đã hỗ trợ quân sự tổng trị giá hơn 55 tỷ USD cho Ukraine ảnh 1Binh sỹ Ukraine tham gia khóa huấn luyện trên xe tăng Leopard 2 tại Zaragoza, Tây Ban Nha, ngày 13/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/4, các Bộ trưởng quốc phòng và quan chức quân đội cấp cao của các quốc gia thuộc Nhóm tiếp xúc Ukraine đã nhóm họp tại căn cứ không quân Ramstein (Đức) nhằm thảo luận việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

Phát biểu mở màn cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nêu rõ cuộc họp lần thứ 11 của Nhóm Tiếp xúc sẽ tập trung vào 3 vấn đề chính là phòng không, đạn dược, logistics và các biện pháp hỗ trợ khác.

Ông đã kêu gọi sự ủng hộ thực chất của các nước phương Tây đối với Ukraine sau hơn một năm xung đột.

Theo ông Austin, các thành viên của nhóm đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine với tổng trị giá hơn 55 tỷ USD.

[Tổng thư ký NATO có chuyến thăm không báo trước đến Ukraine]

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Canada, bà Anita Anand đã thông báo cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 39 triệu CAD (tương đương 28,9 triệu USD) cho Ukraine và một khoản đóng góp cho quỹ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để hỗ trợ Kiev trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Thông báo của Bộ quốc phòng Canada nêu rõ gói viện trợ quân sự bao gồm 40 súng bắn tỉa và đạn dược do công ty Prairie Gun Works (Canada) cung cấp, cùng 16 bộ radio do công ty quốc phòng L3Harris Technologies (Mỹ) sản xuất.

Khoản đóng góp cho quỹ NATO vào khoảng 34,6 triệu CAD (25,6 triệu USD) sẽ được dùng để hỗ trợ nhiên liệu và kinh tế cho Ukraine.

Kể từ khi xung đột bùng phát tại Ukraine, Canada đã cam kết chi hàng tỷ CAD viện trợ cho Ukraine, bao gồm hơn 1 tỷ CAD về hỗ trợ quân sự.

Trước thềm cuộc họp trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thuyết phục một số nước thành viên cung cấp tên lửa tầm xa, máy bay chiến đấu hiện đại và xe thiết giáp cho Kiev.

Trong khi đó, Mỹ thông báo sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 325 triệu USD cho Ukraine bao gồm nhiều loại đạn pháo cơ bản cũng như vũ khí chống thiết giáp.

Đan Mạch và Hà Lan cũng tuyên bố sẽ cung cấp 14 xe tăng hạng nặng Leopard 2 tới Ukraine vào đầu năm tới.

Giới chức Nga nhiều lần cảnh báo việc Mỹ và các nước phương Tây cũng cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến cuộc chiến càng thêm kéo dài và khốc liệt.

Moskva cũng tuyên bố những đoàn xe chở vũ khí của phương Tây cho Ukraine sẽ trở thành "mục tiêu tấn công hợp pháp" của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục