Những ngôi sao đáng chờ đợi nhất môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020

Môn bóng đá nam ở Olympic Tokyo 2020 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với sự xuất hiện của những ngôi sao như Pedri, Dani Olmo (Tây Ban Nha), Dani Alves, Richarlison (Brazil) hay Andre-Pierre Gignac (Pháp)...
Những ngôi sao đáng chờ đợi nhất môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 ảnh 1Tiền vệ Pedri (số 26) đã có màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Tây Ban Nha tại Vòng chung kết EURO 2020 và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại Olympic Tokyo tới. (ẢNh: AFP/TTXVN)

Môn bóng đá nam ở Olympic Tokyo 2020 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với sự xuất hiện của những ngôi sao đang tỏa sáng. 

Pedri (Tây Ban Nha)

Pedri là một trong số những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất tại Vòng chung kết EURO 2020. Anh đã thi đấu liên tục trong hành trình vào tới Bán kết của đội tuyển Tây Ban Nha.

Tài năng của Pedri khiến anh được so sánh với Xavi và Iniesta, hai tiền vệ xuất sắc trong lịch sử câu lạc bộ Barcelona.

Việc Pedri được Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) điền tên vào Đội hình xuất sắc nhất Vòng chung kết EURO 2020 là điều xứng đáng.

Tuy nhiên nhiều người lo lắng rằng Pedri sẽ bị quá tải khi anh phải thi đấu ở Olympic.

Dani Alves (Brazil)

Ở tuổi 38, Dani Alves vẫn là cầu thủ đẳng cấp. Anh đang thuộc biên chế câu lạc bộ Sao Paulo.

Alves đang là một trong số những cầu thủ có bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ nhất trong bóng đá. Cựu cầu thủ của Barcelona đã giành được 42 danh hiệu trong sự nghiệp.

Và không có gì ngạc nhiên nếu Dani Alves, muốn bổ sung thêm chiếc Huy chương Vàng Olympic 2020 vào bộ sưu tập của mình.

Kinh nghiệm và chất lượng của Dani Alves là rất cần thiết cho đội tuyển Brazil ở giải đấu lần này.

Dani Olmo (Tây Ban Nha)

Dani Olmo và đội tuyển Tây Ban Nha đã dừng chân ở Bán kết EURO 2020 nhưng họ thực sự đã khiến nhà vô địch Italy gặp khốn đốn.

Trong đội hình của huấn luyện viên Luis Enrique, Olmo đã chơi ấn tượng ở vị trí số 9 ảo, khiến các hậu vệ của Italy phải làm việc vất vả trong cả trận.

[Tây Ban Nha là ứng viên số một giành huy chương vàng bóng đá nam]

Olmo là cầu thủ đầy kỹ thuật, sáng tạo và rất thông minh. Cầu thủ này đã thực hiện 3 pha kiến tạo trong 5 trận ở Vòng chung kết EURO 2020 và chạy trung bình 8,5 km/trận.

Anh sẽ là nhân tố quan trọng của đội tuyển Tây Ban Nha ở Olympic Tokyo 2020.

Richarlison (Brazil)

Neymar không tham dự Olympic 2020, nên gánh nặng bảo vệ chiếc Huy chương Vàng của đội bóng “Xứ Samba” sẽ dồn lên vai của Richarlison.

Ở Copa America 2021, Richarlison đã ghi được 1 bàn thắng và góp công giúp Brazil vào tới Chung kết.

Chân sút của Everton cần đoạt Huy chương Vàng ở giải đấu này để xua đi nỗi buồn thua trận trước Argentina tại Chung kết Copa America 2021.

Các hậu vệ ở Olympic Tokyo sẽ phải dè chừng với Richarlison, cầu thủ đã ghi được 33 bàn trong 105 lần ra sân cho Everton tại Premier League.

Andre-Pierre Gignac (Pháp)

Andre-Pierre Gignac chính là niềm hy vọng của các cổ động viên Pháp tại Olympic 2020. Đội tuyển áo Lam đã gây thất vọng khi bị loại ở vòng 1/8 EURO 2020. Do vậy, lúc này, mọi kỳ vọng của các cổ động viên Pháp đổ dồn vào Gignac và các đồng đội của anh tại Olympic Tokyo.

Tại EURO 2016, Gignac đã không thể giúp Pháp giành ngôi vương nhưng lúc này, anh đứng trước cơ hội giành danh hiệu với đội tuyển Pháp.

Dù đã 35 tuổi, nhưng Gignac vẫn là một chân sút không thể xem thường. Trong 2 mùa giải gần nhất, Gignac đã ghi 36 bàn ở giải Vô địch quốc gia Mexico và đoạt một chức vô địch CONCACAF Champions League.

Tại Cúp thế giới các Câu lạc bộ năm ngoái đã ghi bàn duy nhất giúp Tigres vượt qua Palmeiras ở bán kết để trở thành đội bóng đầu tiên của Mexico cũng như của khu vực CONCACAF lọt vào chung kết.

Amad Diallo (Côte d'Ivoire)

Amad Diallo đã thu hút nhiều sự chú ý khi anh gia nhập MU từ Atalanta vào tháng 1/2021 với mức phí hơn 20 triệu euro.

Cầu thủ 19 tuổi này đã gây ấn tượng ở đội trẻ của câu lạc bộ Manchester United trước khi được huấn luyện viên Solskjaer đôn lên đội 1 của “Quỷ đỏ.”

Khoảnh khắc ấn tượng nhất của Diallo ở Manchester United cho tới nay chính là khi anh ghi bàn trong trận hòa 1-1 với AC Milan ở lượt đi vòng 1/8 Europa League mùa trước.

Diallo đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở Olympic 2020.

Takefusa Kubo (Nhật Bản)

Takefusa Kubo là niềm hy vọng của Olympic Nhật Bản. Cầu thủ được mệnh danh “Messi xứ Mặt Trời mọc” đã khoác áo tuyển quốc gia 11 lần, dù cho anh mới sang tuổi 20.

Takefusa Kubo từng ăn tập ở “lò luyện” La Masia của Barcelona trước khi quay trở về Nhật Bản vào năm 2015.

4 năm sau đó, Kubo chuyển sang Real Madrid và tới các câu lạc bộ như Mallorca, Villarreal và Getafe thi đấu theo hợp đồng cho mượn cầu thủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục