Những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch bóng đá nữ SEA Games 31

Phát biểu tại buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực thi đấu để giành được kết quả cao nhất tại SEA Games 31.
Những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch bóng đá nữ SEA Games 31 ảnh 1HLV trưởng Mai Đức Chung phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Trưa 8/5 tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (địa điểm diễn ra môn bóng đá nữ), ban tổ chức SEA Games 31 tổ chức họp báo thông tin trước giải bóng đá nữ SEA Games 31.

Với sự tham gia của 7 huấn luyện viên trưởng các đội bóng đến từ các quốc gia. Các đội bóng đá nữ Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Myanmar được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch.

Môn bóng đá nữ SEA Games 31 có 7 đội tham gia gồm Việt Nam, Philippines, Campuchia (bảng A); Thái Lan, Myanmar, Singapore, Lào (bảng B).

Các trận vòng bảng sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 9 đến ngày 15/5. Các trận bán kết, chung kết diễn ra trong các ngày 18 và 21/5. Mở màn là trận đấu giữa đội Philippines gặp Campuchia, bắt đầu từ 19 giờ ngày 9/5.

Đánh giá về giải đấu, các huấn luyện viên trưởng nhận định đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để các tuyển thủ được thi đấu với các đội mạnh, nhất là đối với những cầu thủ lần đầu được tham gia thi đấu tại SEA Games.

[SEA Games 31: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tích cực luyện tập]

Trả lời các câu hỏi của phóng viên tại họp báo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung nhận định để tổ chức được kỳ SEA Games 31 là nỗ lực rất lớn của Việt Nam, bởi trong hơn hai năm qua cùng với thế giới, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19.

Ông Chung bày tỏ sự vui mừng vì tại kỳ SEA Games 31 có sự tham gia của các đội và hy vọng các đội sẽ thi đấu tốt. Ông khẳng định trong bóng đá có những pha bóng quyết liệt nhưng thượng tôn tinh thần Fair play.

Những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch bóng đá nữ SEA Games 31 ảnh 2Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Với câu hỏi tuyển Việt Nam có kỳ vọng đạt được huy chương Vàng tại SEA Games 31 hay không? Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cho rằng đội có mục tiêu, nỗ lực thi đấu để giành được kết quả cao nhất, tuy nhiên trong bóng đá không thể nói trước được điều gì và may mắn là yếu tố quyết định rất nhiều.

Các huấn luyện viên của các đội tham gia đánh giá cao công tác đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đoàn cũng như điều kiện sân bãi tập và thi đấu của Ban tổ chức SEA Games 31 cũng như tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời nhận định hiện nay, Việt Nam là đội mạnh, thi đấu chuyên nghiệp trong khu vực Đông Nam Á sẽ cùng với các đội Philippines, Thái Lan, Myanmar là các ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục