Ông Lê Văn Thành làm Phó chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ VFF

Ông Lê Văn Thành giành số phiếu 35/71, vượt qua ông Phạm Thanh Hùng, Trần Văn Liêng để trúng cử vào vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ VFF.
Ông Lê Văn Thành trúng cử vị trí Phó chủ tịch phụ trách Tài chính và vận động tài trợ VFF với 35/67 phiếu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Ông Lê Văn Thành trúng cử vị trí Phó chủ tịch phụ trách Tài chính và vận động tài trợ VFF với 35/67 phiếu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Sáng nay (21/11), Đại hội thường niên năm 2020 khoá VIII Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 2018-2022 diễn ra tại Hà Nội. 

Nội dung quan trọng và được quan tâm nhất sẽ là tiến hành bầu bổ sung Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ khóa VIII (nhiệm kỳ 2018- 2022) nhằm kiện toàn bộ máy để đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn, tạo sự thúc đẩy nhanh hơn, toàn diện hơn đối với hoạt động bóng đá Việt Nam trong các giai đoạn tới.

Theo đó, có 71/72 tổ chức thành viên đã tham gia bỏ phiếu cho 3 ứng cử viên gồm: Ông Phạm Thanh Hùng (Ủy viên Ban chấp hành VFF, Trưởng ban Bóng đá nữ khoá VIII), ông Trần Văn Liêng (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cacao Việt Nam) và ông Lê Văn Thành (Ủy viên Ban chấp hành VFF, Trưởng ban Tài chính và vận động tài trợ VFF khóa VIII).

Sau khi kiểm phiếu, ông Lê Văn Thành trúng cử vị trí Phó chủ tịch phụ trách Tài chính và vận động tài trợ VFF với 35/67 phiếu. Trong khi đó, ông Phạm Thanh Hùng, Trần Văn Liêng chỉ có lần lượt là 28 và 4 phiếu trong tổng số 67 phiếu hợp lệ. 

Ông Lê Văn Thành làm Phó chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ VFF ảnh 1Ông Lê Văn Thành chụp ảnh cùng Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải sau khi trúng cử. (Ảnh: CTV/Vietnam+) 

Trong ba ứng viên, ông Thành trúng cử vào vị trí Phó chủ tịch VFF còn trống là điều được dự đoán từ trước khi nắm ưu thế hơn. Ông là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thể thao Động Lực, có kinh nghiệm làm việc với thể thao chuyên nghiệp khi còn nắm cương vị Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. 

Ông Thành từng nhiều lần tham gia tranh cử vị trí Phó chủ tịch VFF những nhiệm kỳ trước nhưng không thành công. Cho tới bây giờ, ông mới trúng cử sau khi VFF trở nên xáo trộn vì ông Cấn Văn Nghĩa từ chức. 

Đảm nhận vị trí mới, ông Thành sẽ đứng trước trách nhiệm đảm bảo hoạt động tài chính cho VFF trong thời điểm kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Năm 2021, các đội tuyển Việt Nam liên tục tham dự nhiều giải đấu quan trọng. Tân Phó chỉ tịch VFF sẽ phải hoàn thành tốt công việc để góp phần vào thành công của bóng đá Việt Nam./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục