Pháp đề xuất biện pháp giảm sự phụ thuộc năng lượng Nga

Phủ Tổng thống Pháp ngày 27/6 cho biết Pháp muốn Iran và Venezuela đang hứng chịu trừng phạt - quay trở lại thị trường dầu mỏ để giảm bớt sự siết chặt của Nga đối với nguồn cung năng lượng.
Pháp đề xuất biện pháp giảm sự phụ thuộc năng lượng Nga ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một quan chức Phủ Tổng thống Pháp ngày 27/6 cho biết Pháp muốn Iran và Venezuela đang hứng chịu trừng phạt - quay trở lại thị trường dầu mỏ để giảm bớt sự siết chặt của Nga đối với nguồn cung năng lượng, vốn đã khiến giá tăng vọt.

Pháp cũng mong muốn có một cơ chế được thiết lập để giới hạn giá dầu càng rộng càng tốt và không bị giới hạn ở sản lượng của Nga.

[Nga chuyển hướng xuất khẩu dầu mỏ ra khỏi các khách hàng châu Âu]

Quan chức Pháp cũng lưu ý rằng Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã nói với các nhà lãnh đạo Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào sáng 27/6 rằng các điều kiện đã không phù hợp để đàm phán với Nga và muốn có một thế mạnh trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.