Pháp không công nhận cuộc bầu cử tổng thống Nga tại Crimea

Pháp ngày 18/3 cho biết nước này sẽ không công nhận bầu tổng thống Nga ở bán đảo Crimea, diễn ra vào thời điểm đánh dấu 4 năm kể từ khi Nga chính thức sáp nhập vùng lãnh thổ từ Ukraine.
Pháp không công nhận cuộc bầu cử tổng thống Nga tại Crimea ảnh 1Cử tri Nga bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở thủ đô Moskva ngày 18/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Pháp ngày 18/3 cho biết nước này sẽ không công nhận cuộc bầu cử tổng thống Nga tại khu vực bán đảo Crimea, diễn ra vào thời điểm đánh dấu bốn năm kể từ khi Nga chính thức sáp nhập vùng lãnh thổ từ Ukraine này trong một động thái mà phương Tây lên án là "bất hợp pháp."

Bộ Ngoại giao Pháp trong một tuyên bố nêu rõ: "Pháp không công nhận việc tổ chức cuộc bầu cử tổng thống của Nga tại Crimea ngày hôm nay.

[43 quan sát viên quốc tế đến Crimea giám sát bầu cử tổng thống Nga]

Bốn năm sau khi sáp nhập bất hợp pháp Cộng hòa tự trị Crimea và thành phố Sevastopol, Pháp vẫn kiên định với việc khôi phục hoàn toàn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong phạm vi những đường biên giới được quốc tế công nhận."

Tuyên bố còn nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử tổng thống Nga đã bị phủ bóng bởi tranh cãi gay gắt với Anh và các đồng minh của Anh về vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga tại Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục