Phó Thủ tướng Đức thăm Ukraine thảo luận tái thiết, hợp tác năng lượng

Theo dự kiến, ông Robert Habeck, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng và Kinh tế Đức, sẽ thảo luận về việc tái thiết Ukraine và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa hai nước.
Phó Thủ tướng Đức thăm Ukraine thảo luận tái thiết, hợp tác năng lượng ảnh 1Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Năng lượng và Kinh tế Đức ngày 3/4 cho biết Phó Thủ tướng Robert Habeck đã bất ngờ tới thăm Ukraine.

Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Habeck đến Ukraine kể từ khi bùng phát xung đột tại nước này hồi tháng Hai năm ngoái.

[Kho vũ khí của quân đội Đức thiếu hụt vì viện trợ Ukraine]

Người phát ngôn bộ trên đã xác nhận chuyến thăm, đồng thời cho biết dự kiến ông Habeck, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng và Kinh tế Đức, sẽ thảo luận về việc tái thiết Ukraine và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa hai nước.

Đức đang là một trong những nước hỗ trợ quân sự chính cho Ukraine. Xung đột tại Ukraine cũng làm thay đổi toàn bộ chính sách năng lượng của Đức, khiến nước này buộc phải tìm các đối tác thay thế nhà cung cấp Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục