Phong trào Hamas phản đối việc lực lượng nước ngoài hiện diện tại Dải Gaza

Phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định việc quản lý Dải Gaza là một vấn đề thuần túy của người Palestine; người dân Palestine sẽ không cho phép sự giám hộ hoặc áp đặt bất kỳ giải pháp nào từ bên ngoài.

Người dân sơ tán khỏi khu vực phía Đông thành phố Khan Younis, Dải Gaza ngày 2/7. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân sơ tán khỏi khu vực phía Đông thành phố Khan Younis, Dải Gaza ngày 2/7. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/7, phong trào Hồi giáo Hamas đã bác bỏ mọi tuyên bố và lập trường ủng hộ các kế hoạch cho phép lực lượng nước ngoài tiến vào Dải Gaza dưới bất kỳ danh nghĩa hoặc lý do nào.

Hamas khẳng định việc quản lý Dải Gaza là một vấn đề thuần túy của người Palestine. Người dân Palestine sẽ không cho phép bất kỳ sự giám hộ hoặc áp đặt bất kỳ giải pháp nào từ bên ngoài.

Trong khi đó, Ủy ban Kháng chiến Nhân dân (PRC), một nhóm vũ trang liên minh với Hamas, cũng phản đối mọi nỗ lực nhằm triển khai các lực lượng quốc tế hoặc các lực lượng khác ở Gaza.

Trước đó, hồi cuối tháng Sáu, chính quyền Palestine đã phản đối bất kỳ sự hiện diện có yếu tố nước ngoài nào trên các vùng lãnh thổ của Palestine.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Nabil Abu Rudeineh khẳng định bất kỳ sự hiện diện nào của nước ngoài trên vùng đất Palestine đều không hợp pháp và chỉ người dân Palestine mới có quyền quyết định ai có thể điều hành và quản lý các công việc của họ.

Trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã thảo luận kế hoạch giai đoạn chuyển tiếp đối với Gaza, với giả định rằng khả năng quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas đã suy giảm và không thể tiến hành các hoạt động quân sự quy mô lớn.

Các lực lượng quốc tế (có thể bao gồm binh sỹ từ Ai Cập, Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Maroc) sẽ giám sát an ninh ở Gaza trong khi phía Mỹ sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt và hỗ trợ logistics từ bên ngoài vùng lãnh thổ này, có thể là tại Ai Cập.

Kế hoạch này sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn từ phía Bắc xuống Nam Gaza nhằm dần chuyển giao trách nhiệm đảm bảo an ninh cho lực lượng Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.