Phu nhân Tổng thống Syria bị lật đổ Assad muốn ly hôn và trở về Anh

Theo báo Habertürk, bà Asma đã đệ đơn ly hôn lên tòa án Nga, tìm cách sử dụng quốc tịch Anh của mình để trở về Anh. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Ông Bashar al-Assad (giữa) và vợ Asma al-Assad (trái) tham dự Lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á tại Sân vận động Trung tâm thể thao Olympic Hàng Châu ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc vào ngày 23/9/2023. (Nguồn: AFP/Getty Images)
Ông Bashar al-Assad (giữa) và vợ Asma al-Assad (trái) tham dự Lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á tại Sân vận động Trung tâm thể thao Olympic Hàng Châu ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc vào ngày 23/9/2023. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Vợ của nhà lãnh đạo Syria bị lật đổ Bashar al-Assad, bà Asma al-Assad, đã bày tỏ ý định ly hôn và rời khỏi Nga, nơi gia đình bà trú ẩn sau khi chế độ sụp đổ.

Theo các nguồn tin, bà Asma, người có quốc tịch Anh, không hài lòng với điều kiện sống ở Moskva và tìm cách quay trở lại London.

Bà Asma Assad sinh ra ở London và kết hôn với ông Bashar al-Assad năm 2000, rời bỏ sự nghiệp ngân hàng để đến sống ở Syria.

Sự kết hợp của họ tượng trưng cho sự thống nhất của các truyền thống tôn giáo và văn hóa khác nhau, điều này làm dấy lên hy vọng cải cách trong nước.

Tuy nhiên, sau khi chế độ bị lật đổ, gia đình buộc phải tị nạn ở nước ngoài.

Theo báo Habertürk, bà Asma đã đệ đơn ly hôn lên tòa án Nga, tìm cách sử dụng quốc tịch Anh của mình để trở về Anh. Tuy nhiên, nhà chức trách đang xem xét yêu cầu của bà và chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Các nguồn tin cho hay ông Bashar al-Assad bị cấm rời Moskva mà không có sự cho phép đặc biệt và các hoạt động chính trị của ông bị kiểm soát chặt chẽ.

Ngoài ra, tất cả tài sản tài chính của gia đình đều bị đóng băng, điều này hạn chế đáng kể những lựa chọn của họ.

Đáng chú ý, cha mẹ của bà Asma, sống ở London, cũng đã rời Vương quốc Anh và theo một số thông tin có thể đang ở Moskva để giúp con gái họ trong giai đoạn khó khăn này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”