Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tập trận tại Địa Trung Hải để phô diễn lực lượng

Tham gia cuộc tập trận có tám tàu khu trục và tàu hộ tống, cùng 17 máy bay từ Eskisehir ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, với tổng hành trình 2.000km.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tập trận tại Địa Trung Hải để phô diễn lực lượng ảnh 1Quang cảnh cuộc tập trận. (Nguồn: TRTWorld)

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/6 cho hay quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tập trận không quân và hải quân tại khu vực Đông Địa Trung Hải, một động thái phô diễn lực lượng có liên quan tới cuộc xung đột tại Libya.

Theo một thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc tập trận kéo dài trong 8 giờ đồng hồ ngày 11/6 có tên gọi "Huấn luyện Vùng biển mở".

Tham gia sự kiện có 8 tàu khu trục và tàu hộ tống, cùng 17 máy bay xuất phát từ Eskisehir ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ.

Kênh truyền hình tư nhân NTV cho hay cuộc tập trận được tiến hành trong hải phận của Libya, nhưng không đưa ra thêm bình luận. Trong khi đó, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh sự kiện là một cuộc "phô diễn lực lượng."

[Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ một lệnh ngừng bắn tại Libya do LHQ bảo trợ]

Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Đông Địa Trung Hải do cuộc xung đột ở Libya và bất đồng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Cộng hòa Síp cùng Hy Lạp, liên quan đến nguồn tài nguyên khí đốt ngoài khơi.

Thổ Nhĩ Kỳ đã cử các tàu tìm kiếm dầu khí ngoài khơi Cộng hòa Síp. Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng ủng hộ Chính phủ Hòa hợp Dân tộc (GNA) của Libya được Liên hợp quốc công nhận.

GNA hiện bị quân đội của tướng Khalifa Haftar tấn công từ tháng 4/2019, dưới sự ủng hộ của Nga, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục