Quân đội Ukraine được lệnh bám trụ ở Kursk đến khi ông Trump nhậm chức

Theo BBC, Các Lực lượng Vũ trang Ukraine được lệnh giữ phần lãnh thổ họ đang kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga cho đến khi ông Trump bước vào Nhà Trắng vào cuối tháng 1/2025.

Binh sỹ Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đài BBC ngày 2/12 cho biết Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) được lệnh bám trụ tại phần lãnh thổ họ đang kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga cho tới lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào ngày 20/1/2024.

Theo BBC, mệnh lệnh là giữ phần lãnh thổ nhỏ bé này của Nga cho đến khi Tổng thống mới của Mỹ với những chính sách mới bước vào Nhà Trắng vào cuối tháng 1/2025.

BBC lưu ý rằng binh sỹ VSU “sợ rằng họ có thể thua." Ngoài ra, việc Các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga (VS RF) thường xuyên pháo kích cũng khiến cho binh sỹ Ukraine mất ngủ kinh niên.

Tỉnh Kursk và Kharkov vẫn là những khu vực xảy ra giao tranh dữ dội, nơi quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương.

Các chuyên gia lưu ý rằng số lượng đáng kể các điểm dân cư được “giải phóng” cho thấy rõ cường độ giao tranh diễn ra trên nhiều mặt trận. Trọng tâm là các cơ sở chiến lược và các trung tâm vận tải quan trọng hỗ trợ hậu cần cho quân đội Ukraine.

Hiện, quân đội Nga kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine. Theo dữ liệu từ nguồn mở, tốc độ tiến quân của Nga ở vùng Donetsk trong 2 tháng qua là nhanh nhất kể từ tháng 3/2022.

Lực lượng Nga đang tiến gần tới Kurakhove và thị trấn Pokrovsk - nơi có mỏ than cốc duy nhất cung cấp cho ngành công nghiệp thép của Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.