Quốc hội Ukraine thông qua việc làm mới lực lượng ở tiền tuyến

Ngày 15/1, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua việc làm mới lực lượng ở tiền tuyến và nối lại chế độ đi lính bắt buộc.
Quốc hội Ukraine thông qua việc làm mới lực lượng ở tiền tuyến ảnh 1Xe quân sự Ukraine tuần tra gần Debaltseve thuộc tỉnh Donetsk ngày 1/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 15/1, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua việc làm mới lực lượng ở tiền tuyến và nối lại chế độ đi lính bắt buộc sau khi một quan chức an ninh cấp cao cảnh báo lực lượng ly khai đang tăng cường nhanh chóng hoạt động quân sự tại miền Đông Ukraine.

Phát biểu trước quốc hội, Thư ký hội đồng an ninh quốc gia Oleksander Turchynov cho rằng cường độ bắn phá của binh lính Nga đã gia tăng đáng kể, khoảng 8.500 binh lính chính quy của Nga đã được triển khai ở miền Đông Ukraine.

Hôm 14/1, đã có 2 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 4 người bị thương khi các vị trí của lực lượng nước này bị bắn phá 129 lần, một con số kỷ lục tính từ đầu năm đến nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục