SEA Games 31: CLB Thái Lan không "nhả" quân cho U23 Singapore

Dù đã bày tỏ nguyện vọng được trở về chơi cho U23 Singapore, nhưng anh em nhà Fandi đã rất thất vọng khi CLB chủ quản BG Pathum United không chấp thuận đề nghị đó.
SEA Games 31: CLB Thái Lan không "nhả" quân cho U23 Singapore ảnh 1Ikhsan Fandi và Irfan Fandi.(Nguồn: GettyImages)

Câu lạc bộ BG Pathum United của Thái Lan không đồng ý cho bộ đôi anh em Irfan Fandi và Ikhsan Fandi trở về đầu quân cho U23 Singapore dự SEA Games 31 sắp tới. 

Dù đã bày tỏ nguyện vọng được trở về chơi cho U23 Singapore, nhưng anh em nhà Fandi đã rất thất vọng khi Câu lạc bộ chủ quản BG Pathum United không chấp thuận đề nghị đó.

Anh em nhà Fandi có thể hình tốt và đang duy trì phong độ thi đấu rất cao. Đội bóng mà họ đang đầu quân hiện có màn trình diễn ấn tượng ở AFC Champions League 2022.

Ở lượt trận cuối của giải đấu này diễn ra chiều 30/4, BG Pathum United đã cầm hòa Jeonnam Dragons (Hàn Quốc) với tỷ số 0-0 để vừa đủ giành ngôi nhất bảng G, vượt trên cả Câu lạc bộ Melbourne City của Australia và đối thủ Hàn Quốc. 

Dù có thời gian nghỉ nhưng BG Pathum United quyết định không đồng ý cho Irfan Fandi và Iksan Fandi trở về phục vụ đội tuyển U23 Singapore tại SEA Games 31. Đội bóng này không chấp nhận để các cầu thủ của mình phục vụ ở giải đấu không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA do lo ngại các chân sút có thể bị chấn thương.

[SEA Games 31: Singapore công bố danh sách các cầu thủ sang Việt Nam]

Quyết định của Câu lạc bộ chủ quản đã khiến U23 Singapore thất vọng và nhiều cổ động viên "đảo quốc sư tử" cho rằng quyết định này có thể xuất phát từ việc Thái Lan lo ngại U23 Singapore sẽ đối đầu trực tiếp với đội tuyển U23 của nước này ở bảng B.

Nếu không có anh em nhà Fandi, sức mạnh của U23 Singapore sẽ suy giảm đáng kể và U23 Thái Lan sẽ có được lợi thế khi gặp đối thủ này.

Tại SEA Games 31, U23 Singapore cùng bảng B với U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Campuchia và U23 Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục